Arjen Robben: "Pha lê" có độc

(TinTheThao.com.vn) - Từng được xem là một cầu thủ mỏng manh hay bị ám ảnh bởi những chấn thương liên miên.

Cùng với Lewandowski , Robben cũng lập cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Hanover 96. Robben đã khẳng định tầm ảnh hưởng quan trọng của mình đến toàn đội và chứng minh rằng ở tuổi 30, anh vẫn còn rất sung sức và những ngôi sao trẻ ở Alianz Arena đừng mong chiếm chỗ của Robben trong tương lai gần.

Robben nổi lên từ rất sớm ở Groningen nhưng sau đó trưởng thành ở PSV và cùng câu lạc bộ này vô địch Eredivisi. Với đôi chân ma thuật cùng một tốc độ đáng nể, Robben nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đại gia châu Âu. Man United tưởng như đã rất gần tiền vệ sinh năm 1984 này nhưng cuối cùng bến đỗ của anh là Stamford Brigde trong sự ngỡ ngàng của BLĐ Quỷ đỏ.

Tới Chelsea, Robben nhanh chóng tìm được chỗ đứng cho mình mặc dù các đồng đội của cầu thủ người Hà Lan cũng đều là những bản hợp đồng bom tấn mà chủ tịch Abramovich đưa về Chelsea nhằm phục vụ chiến dịch hóa rồng The Blues. Tuy nhiên xen kẽ với những giai đoạn tỏa sáng, tiền vệ người Hà Lan vẫn hay mắc các chấn thương lặt vặt và điều đó ngăn cản anh phát huy những sở trường tốt nhất của mình.

Nó cũng khiến Chelsea không hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào cầu thủ này. Bến đỗ mới của Arjen Robben là Real Madrid, tại đây Robben có một loạt đồng đội ở Hà Lan như Van Nistelrooy, Sneijder hay Van Der Vaart thế nhưng những chấn thương tiếp tục ám ảnh anh cùng với một lối chơi hơi rườm rà đã khiến đội chủ sân Bernabeu cạn kiệt niềm tin với cầu thủ này.

Chứng kiến những màn trình diễn siêu hạng của Robben trong màu áo Bayern Munich sau này có lẽ BLĐ Chelsea và Real Madrid sẽ phải ôm đầu hối tiếc vì sự thiếu kiên nhẫn của mình. Dù liên tục về nhì trong sự nghiệp nhưng cuối cùng Robben cũng đã chấm dứt được chuỗi ngày buồn lê thê ấy bằng chiếc cúp Champions League mùa giải 2012-2013 cùng “Hùm xám”. Càng lớn tuổi, độ bứt tốc của Robben càng tăng lên, lối đá của Robben càng nguy hiểm hơn.

Robben còn có một bài “độc” mà mọi đối phương đều biết nhưng vẫn không thể ngăn cản anh thực hiện điều này, đó là việc đi bóng từ cánh phải rồi bẻ vào trong những hiện những cú cứa lòng sắc như dao cạo bằng chân trái thường xuyên đưa trái bóng về góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn. Đó là một đặc sản mà hiếm cầu thủ nào có thể thực hiện thuần thục như Robben.

Tuy vậy điều đáng tiếc là anh chưa sở hữu được một danh hiệu cá nhân lớn trong sự nghiệp bởi sự xuất sắc của C.Ronaldo hay Messi. Nhưng những người yêu mến anh vẫn tự hào về một đôi chân pha lê có độc luôn sẵn sàng vẽ những đường cong chết người hạ gục và làm sững sờ biết bao nhiều đối thủ.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/23/31C07B/Arjen-Robben-Pha-le-co-doc