Armenia chuẩn bị mua lượng lớn vũ khí tối tân của Nga

Các lực lượng vũ trang Armenia đang lên kế hoạch bổ sung vào kho vũ khí của họ thêm nhiều chủng loại hiện đại trong giai đoạn 2022 - 2023.

Trong số những vũ khí mà Armenia dự định mua, họ tỏ ra đặc biệt quan tâm tới các các hệ thống vũ khí tầm xa, Trung tướng Tổng tham mưu trưởng Quân đội Armenia - ông Artak Davtyan cho biết trong cuộc họp báo cuối năm vào hôm thứ Năm ngày 26/12.

"Chúng tôi đã quyết định sẽ mua sắm thêm nhiều vũ khí hiện đại, tuy nhiên chưa có hợp đồng cụ thể nào được ký kết. Chúng tôi đang lên kế hoạch để có được những phương tiện như vậy trong giai đoạn 2022 - 2023. Cụ thể, điều này liên quan đến vũ khí tầm xa", Trung tướng Artak Davtyan tuyên bố.

Quân đội Nga và Armenia trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: TASS.

Quân đội Nga và Armenia trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: TASS.

Khi được một nhà báo hỏi về khả năng Armenia sẽ đặt mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf do Nga sản xuất thì ông Davtyan nói rằng tùy chọn này hiện chưa được xem xét.

"Chúng tôi không có quyết định như vậy và không thực hiện bất kỳ bước đi nào cho việc mua sắm vũ khí trên. Lực lượng vũ trang Armenia hiện đang vận hành các hệ thống S-300 cho nhiệm vụ chiến đấu", ông Davtyan khẳng định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Armenia - ông Nikol Pashinyan hôm 21/12 cho biết rằng họ dự định mua sắm thêm các hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Tor-M2KM của Nga, có thể là để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước các cuộc tấn công của tên lửa hành trình.

Armenia là quốc gia thuộc Liên Xô cũ, vũ khí trang bị của họ cơ bản vẫn do Nga cung cấp, thậm chí nhiều chủng loại còn được Moskva "cho không" hoặc bán với giá ưu đãi nhằm mục đích củng cố "phên dậu", tạo lập tuyến phòng thủ từ xa.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/armenia-chuan-bi-mua-luong-lon-vu-khi-toi-tan-cua-nga/20191227042258522