Armenia đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố, nước này đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 do tốc độ lây lan đã chậm lại.

Tính đến sáng 9/4, tại nước cộng hòa Armenia đã ghi nhận 881 trường hợp mắc Covid-19, số lượng người đã bình phục là 114, số đang điều trị là 758 người, có 9 người đã tử vong.

Trước đó, do lây lan dịch Covid-19,Armenia đã áp đặt chế độ của tình trạng khẩn cấp từ 16/3 - 14/4. Việc nhập cảnh và xuất cảnh từ nước này bị hạn chế, cấm các hoạt động đông người, giao thông công cộng không hoạt động, ngoài taxi và đường sắt. Học sinh và sinh viên nghỉ học. Hạn chế đi lại và di chuyển của người dân.

Ảnh: Komsomolskaia Pravda

Ảnh: Komsomolskaia Pravda

Trong diễn biến liên quan, ngày 8/4, theo thông báo của đoàn đại biểu EU tại thủ đô Erevan, Liên minh Châu Âu sẽ viện trợ cho Armenia 92 triệu euro để thực hiện các dự án về chống dịch Covid-19.

Armenia cũng nhận được sự trợ giúp 3.000 bộ xét nghiệm từ Nga, hơn nữa, hai máy bay Nga sẽ mang thêm vật tư y tế đến nước này.

Mỹ, thông qua Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ ủng hộ nỗ lực chống dịch Covid-19 ở Armenia và sẽ cung cấp 2.000 bộ xét nghiệm.

Ngoài ra, Armenia mua của Trung quốc 120 máy thở, 2 trạm cung cấp oxy, 60.000 bộ xét nghiệm, 60.000 khẩu trang y tế, 280.000 khẩu trang bảo vệ, 20.000 kính bảo hộ, 100.000 bộ quần áo bảo hộ, cũng như thuốc men./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/armenia-da-vuot-qua-dinh-dich-covid19-1035137.vov