Armenia dùng hệ thống tác chiến điện tử Nga bắt sống UAV của Azerbaijan

Một máy bay không người lái do Israel chế tạo đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Azerbaijan đã bị Armenia bắt sống.

Sáng ngày 18 tháng 7, Quân đội Armenia thông báo họ đã chiếm giữ thành công quyền kiểm soát máy bay không người lái (UAV) SkyStriker do Israel sản xuất. Chiếc UAV hiện đại này đã bị chế áp thành công bởi một hệ thống tác chiến điện tử (EW) không xác định, được cho là sản xuất tại Nga.

Căn cứ vào hình ảnh đăng tải, có thể thấy chiếc máy bay không người lái đã bị chặn tín hiệu điều khiển và hạ cánh xuống mặt đất, việc không làm hỏng cấu trúc của chiếc UAV cho thấy nó không rơi từ độ cao lớn.

Máy bay không người lái SkyStriker của Azerbaijan do Israel cung cấp bị Armenia thu giữ. Ảnh: RIA Novosti.

Máy bay không người lái SkyStriker của Azerbaijan do Israel cung cấp bị Armenia thu giữ. Ảnh: RIA Novosti.

"Truyền thông của Armenia đã công bố một bức ảnh về máy bay không người lái trinh sát của SkyStriker do công ty Elbit Systems của Israel sản xuất, và được cho là đang vận hành bởi lực lượng vũ trang Azerbaijan".

"Hiện tại, Baku phủ nhận việc họ bị mất một chiếc UAV, điều đáng nói ở chỗ ngoài chức năng trinh sát thì SkyStriker còn là một loại đạn tuần tra được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chiến thuật cảm tử, chống lại các mục tiêu của kẻ thù ở tầm xa".

"Để thực hiện nhiệm vụ này, máy bay không người lái được trang bị đầu đạn nặng 5 kg (nó có thể ở trên không trong 2 giờ) hoặc 10 kg (trong cấu hình này, máy bay không người lái có thể ở trên không khoảng 1 giờ)", báo cáo cho biết.

Điều khá kỳ lạ là Azerbaijan tiếp tục phủ nhận việc mất máy bay không người lái mặc dù các bức ảnh đã được đăng tải, tuy nhiên nếu chúng ta xem xét thông tin từ truyền thông Armenia, chiếc UAV này đến từ lãnh thổ của Azerbaijan và rất có thể đang chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Armenia.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/armenia-dung-he-thong-tac-chien-dien-tu-nga-bat-song-uav-cua-azerbaijan/20200718033428467