Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu thành công, hạ 19/24 mục tiêu

Ngày 24/8, trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022 nội dung 'Xe tăng hành tiến' (Tank Biathlon) đã diễn ra trận bán kết 2.

Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022 nội dung “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon) đã diễn ra trận bán kết 2 của Nhóm 2 gồm các đội Kazakhstan, Trung Quốc, Azerbaijan và Việt Nam.

Thành phần và thứ tự thi đấu của 3 kíp xe trong trận bán kết như sau:

Kíp xe số 1 gồm: Thiếu tá Phùng Anh Cương (Trưởng xe), Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Anh (pháo thủ) và Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn (lái xe).

Kíp xe số 2 gồm: Thiếu tá Vũ Bá Trọng, Trưởng xe; Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp, pháo thủ; Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Đào Bá Tư, lái xe.

Kíp xe số 3 gồm: Đại úy Vương Văn Xếp, Trưởng xe; Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Tuấn, Pháo thủ và Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Chu Văn Tùng, Lái xe.

Ở vòng đấu “tiếp sức” này, 3 kíp xe của mỗi đội tuyển sẽ luân phiên thi đấu trên một chiếc xe tăng. Đội tuyển Việt Nam bốc thăm được phương án thi đấu lần lượt như sau: 1. Chạy vòng tốc độ, 2. Bắn pháo, 3. Bắn súng 12,7mm, 4. Bắn súng đồng trục 7,62mm.

Theo quy định của Ban tổ chức, tại vòng thi đấu bán kết nội dung “Xe tăng hành tiến” các đội tuyển thi đấu theo thể thức vòng thi tiếp sức với sự tham dự của 3 kíp xe. Kết quả thi đấu là tổng thành tích thời gian thi đấu của 3 kíp xe. Đội tuyển nào có thành tích thời gian thấp hơn sẽ giành chiến thắng.

Hiện tại, sau trận bán kết 1 của Nhóm 1, Đội tuyển Xe tăng Nga và Belarus đã chắc suất vào trận chung kết. Hai đội tuyển còn lại sẽ được xác định sau trận thi đấu bán kết 2 của Nhóm 2.

Theo kết quả sơ bộ, tại trận bán kết 2 của Nhóm 2, kíp xe tăng của đội Trung Quốc (xe tăng màu đỏ) về đích đầu tiên với tổng thời gian 1 giờ 51 phút 55 giây, hạ 16/24 mục tiêu.

Đội Kazakhstan (xe tăng màu xanh lá) về đích thứ 2 với thành tích 1 giờ 53 phút 23 giây, hạ 16/24 mục tiêu.

Đội Azerbaijan (xe tăng màu vàng) về thứ 3 với thời gian 2 giờ 01 phút 20 giây, hạ 16/24 mục tiêu.

Về đích cuối cùng là đội Việt Nam (xe tăng màu xanh lam) với 2 giờ 10 phút 00 giây, hạ 19/24 mục tiêu.

Sau khi kết thúc vòng bán kết, Ban tổ chức sẽ dựa vào kết quả thi đấu của 8 đội tuyển để chọn ra 4 đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 27/8 tới.

Trước đó, hôm 23/8, kíp xe tăng của đội Nga (màu đỏ) hạ 22/24 mục tiêu xuất sắc về đích đầu tiên với tổng thời gian 1 giờ 29 phút 56 giây.

Tiếp theo là kíp xe tăng của đội Belarus (màu xàng) về đích thứ 2 với thành tích 1 giờ 39 phút 29 giây, hạ 21/24 mục tiêu.

Vị trí thứ 3 thuộc về kíp xe tăng của đội Uzbekistan (màu xanh lá) với thành tích 1 giờ 53 phút 39 giây và hạ 13/24 mục tiêu.

Về đích cuối cùng là kíp xe tăng của đội Mông Cổ (màu xanh lam) với tổng thời gian 2 giờ 04 phút 39 giây, hạ 13/24 mục tiêu.

Tại vòng bán kết, 8 đội tuyển lọt vào vòng đấu này được chia thành hai nhóm, trong đó Nhóm 1 gồm Nga, Belarus, Mông Cổ và Uzbekistan; Nhóm 2 gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan và Việt Nam.

Thanh Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/army-games-2022-doi-tuyen-xe-tang-viet-nam-thi-dau-thanh-cong-ha-1924-muc-tieu-218070.html