'Arsenal chiêu mộ những cầu thủ chẳng đội bóng nào cần'

Huyền thoại Paul Merson không ngần ngại chỉ trích khả năng mua người của Arsenal và cho rằng đội bóng cũ của ông không còn là thế lực tại bóng đá Anh.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, Arsenal mang về 2 tân binh là Pablo Mari (Flamengo) và Cedric Soares (Southampton). Đây đều là 2 cầu thủ tầm trung và không được kỳ vọng nhiều vào việc sẽ giúp cải thiện hình ảnh tệ hại của hàng phòng ngự đội bóng ở giai đoạn lượt về.

Chứng kiến cách mua người của đội bóng cũ, huyền thoại Paul Merson thốt lên: "Arsenal không còn là đội bóng lớn".

 Từng cùng Bồ Đào Nha lên ngôi tại Euro 2016, song Cedric Soares chưa bao giờ được đánh giá là hậu vệ giỏi. Ảnh: Arsenal FC.

Từng cùng Bồ Đào Nha lên ngôi tại Euro 2016, song Cedric Soares chưa bao giờ được đánh giá là hậu vệ giỏi. Ảnh: Arsenal FC.

Nói về Pablo Mari, ông nhận xét: "HLV Arteta làm việc cùng Pablo tại Man City, và điều này sẽ tiếp diễn tại Arsenal. Cậu ấy (Arteta) nghĩ sẽ nâng cấp hàng phòng ngự với cầu thủ chơi bóng tại giải hạng Hai Tây Ban Nha, nhưng lại tốt hơn những người mà đội bóng đang sở hữu hay sao?".

"Đáng xấu hổ khi những bản hợp đồng này cho thấy tầm vóc của Arsenal hiện tại ở đâu. Họ không còn là đội bóng lớn và đủ khả năng chiêu mộ những cầu thủ trị giá 50-60 triệu bảng. Họ mua những cầu thủ chẳng đội bóng nào cần và cũng chẳng phải cạnh tranh với bất cứ đối thủ nào", ông chia sẻ trên Sky Sports.

Mari và Soares là sự bổ sung chấp nhận được trong mùa đông của "Pháo thủ", nhưng đúng như những gì Merson quan ngại, đây sẽ là những lựa chọn đầy rủi ro của HLV Mikel Arteta.

Sở hữu chiều cao 1,93 m cùng khả năng xử lý bóng tốt bằng chân, Mari được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh nơi trung tâm hàng phòng ngự Arsenal. Mùa giải 2019, anh vừa cùng Flamengo giành cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia Brazil và Copa Libertadores.

Tuy nhiên, việc cầu thủ này từng thất bại trong việc hòa nhập với môi trường bóng đá Anh khi còn khoác áo Man City chính là yếu tố khiến nhiều CĐV "Pháo thủ" không khỏi lo ngại.

Mari khóa chặt Mohamed Salah khi Flamengo chạm trán Livepool tịa chung kết FIFA Club World Cup. Ảnh: Reuters.

Còn với Soares, hậu vệ 29 tuổi là thành viên trong đội hình Bồ Đào Nha lên ngôi tại EURO 2016. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ được đánh giá là hậu vệ giỏi, và sự nghiệp của Soares phần lớn gắn bó với những đội hạng trung như Sporting Lisbon hay Southampton.

"Chàng trai từ Southampton, tôi thậm chí chẳng biết cậu ấy xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng và liệu có đội bóng nào muốn sở hữu cầu thủ này hay không", Merson chia sẻ bằng giọng điệu châm biếm.

21h ngày 2/2 (giờ Hà Nội), Mari và Soares sẽ có cơ hội ra mắt màu áo mới khi Arsenal chạm trán Burnley trong khuôn khổ vòng 25 Premier League.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/arsenal-chieu-mo-nhung-cau-thu-chang-doi-bong-nao-can-post1042175.html