Arsenal tống tiễn 3 ông sao 'tiềm năng mãi không lớn'

Dù hợp đồng đến tháng 6/2018 là hết hạn, nhưng lãnh đạo Arsenal chưa có ý định ký tiếp với 3 cầu thủ người Anh là Jack Wilshere, Alex Oxlade-Chamberlain và Kieran Gibbs.

Suốt thời gian qua, các quan chức Pháo thủ liên tục gia hạn và tăng lương cho các cầu thủ trụ cột. Tuy nhiên, họ lại ngó lơ với 3 cầu thủ bản địa Wilshere, Oxlade-Chamberlain và Gibbs, dù giao kèo của họ còn 18 tháng nữa là đáo hạn.

Tương lai của Gibbs và Oxlade-Chamberlain ở Arsenal khá mờ mịt

Động thái "im hơi lặng tiếng" trên làm dấy lên hoài nghi về tương lai của 3 nhân tố từng được đánh giá rất cao về mặt tiềm năng tại sân Emirates.

Wilshere hiện đã dạt sang Bournemouth dưới dạng cho mượn, sau khi HLV Wenger thừa nhận, anh rất khó cạnh tranh vị trí trên hàng tiền vệ The Gunners mùa này.

Bản thân Wilshere đã cố gắng cải thiện nền tảng thể lực sau hàng loạt ca chấn thương liên miên. Dẫu vậy, anh hiếm khi duy trì được phong độ ổn định, dù được gắn mác "thần đồng" từ năm 19 tuổi.

Về trường hợp Oxlade-Chamberlain, hồi tháng 10 năm ngoái, bản thân cầu thủ chạy cánh này cho biết, anh sẽ chờ đợi xem mình sẽ đá bao nhiêu trận cho đến cuối mùa trước khi quyết định về tương lai.

Cựu cầu thủ Southampton mới chỉ xuất phát 8 trận tại Ngoại hạng Anh và sắm vai "kép phụ" trong kế hoạch của HLV Wenger.

Tình hình của Kieran Gibbs còn bi thảm hơn. Anh lộ rõ sự thất vọng khi đá dự bị cho Nacho Monreal và sẽ mở đường máu ra đi nếu không được gia hạn.

Thời gian qua, những cái tên như Olivier Giroud, Laurent Koscielny hay Francis Coquelin hân hoan thông báo ký hợp đồng mới với Pháo thủ. Tuy vậy, 2 trụ cột khác là Alexis Sanchez và Mesut Ozil vẫn án binh bất động.

* T.A

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong-arsenal-tong-tien-3-ong-sao-tiem-nang-mai-khong-lon-352837.html