Arsene Wenger sẽ trở thành HLV trưởng của Bayern Munich?

Ban lãnh đạo Bayern Munich đang nhắm tới Arsene Wenger cho vị trí HLV trưởng của đội bóng này.

Sau một loạt kết quả tệ hại, nổi bật là trận thua thảm 1-5 trước Eintracht Frankfurt, Ban lãnh đạo Bayern Munich đã quyết định sa thải HLV Niko Kovic, đồng thời lên kế hoạch tìm người thay thế. Những ngày qua, họ đã đưa vào tầm ngắm hàng loạt cái tên hàng đầu thế giới như Mauricio Pochettino, José Mourinho, Erik ten Hag, Massimiliano Allegri, Ralf Rangnick và Arsene Wenger, đã được báo chí nhắc đến.

HLV Wenger đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng của Bayern Munich.

HLV Wenger đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng của Bayern Munich.

Tuy nhiên, trong những cái tên sáng giá này, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri không nói tiếng Đức nên khó có thể nắm các cầu thủ khó bảo của Bayern lúc này. José Mourinho đã học tiếng Đức và là một huấn luyện viên giỏi nhưng quá đắt (lương khoảng 15-17 triệu euro/mùa), nên Bayern không dám mạo hiểm.

Erik ten Hag được Bayern kỳ vọng nhất và cũng là người được fan của đội bóng quan tâm nhất, nhưng ông hiện còn đang bận với Ajax và chưa thể đến Munich ngay được.

Trong khi đó, phía Ralf Rangnick dường như không quá mặn mà với "chuyến phiêu lưu" này.

Trong thông báo mới nhất, người đại diện của Ralf Rangnick cho biết: "Chúng tôi nghĩ những khả năng của Rangnick mang đến không phải là những thứ Bayern muốn tìm. Chính vì thế gặp gỡ cũng chẳng giải quyết gì."

Cái tên còn lại là Arsene Wenger, ông đang được xem là gương mặt sáng giá nhất. Tài năng của "giáo sư" người Pháp là điều không cần phải tranh luận nhiều. Wenger thành thạo tiếng Đức và đây cũng không phải là lần đầu ông được nhắc đến ở Munich.

Theo truyền thông Đức, đây là giải pháp hợp lý nhất của Bayern trong thời điểm hiện tại và họ coi ông như "Heynckes người Pháp”.

Về phần mình, có vẻ “Giáo sư” cũng rất hứng thú với công việc tại nhà ĐKVĐ Bundesliga. Theo tiết lộ từ tờ Bild (Đức), nhà cầm quân người Pháp đã đánh tiếng sẵn sàng trở thành HLV trưởng Bayern Munich nếu đội bóng nước Đức đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc. Không những thế, ông còn mong muốn kết thúc sự nghiệp cầm quân một cách trọn vẹn.

HLV Arsene Wenger hứng thú với công việc tại Bayern Munich.

Nếu Wenger trở thành HLV trưởng Bayern Munich, đây sẽ là sự kiện rất thú vị. Bởi khi còn dẫn dắt Arsenal, nhà cầm quân người Pháp có vô số lần chạm trán Hùm xám. 2 CLB trở thành đối thủ duyên nợ của nhau ở đấu trường châu Âu.

Cũng theo thông tin từ truyền thông Đức thì cuộc đàm phán giữa Bayern Munich và HLV Wenger sẽ diễn ra vào cuối tuần này và nhiều khả năng mọi chuyện sẽ êm đẹp.

HLV Arsene Wenger sau khi từ chức tại Arsenal hiện vẫn đang chưa tìm được cho mình bến đỗ phù hợp sau khi được nhiều đội bóng chào mời. Trong quá khứ, dù gắn bó với Arsenal hơn 20 năm và mang về vô số thành công, nhưng ông chưa bao giờ đứng trên đỉnh châu Âu. Lần hiếm hoi “Giáo sư” cùng “Pháo thủ” đi tới trận đấu cuối cùng của Champions League là vào mùa giải 2005/2006, khi đó họ thua 1-2 trước Barcelona.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/arsene-wenger-se-tro-thanh-hlv-truong-cua-bayern-munich-a455573.html