Asanzo: 'Hàng Việt Nam chất lượng cao' và sự sụp đổ lòng tin của người tiêu dùng Việt

Cuối năm 2018, hải quan phát hiện một doanh nghiệp nhập sản phẩm nhãn hiệu Asanzo từ Trung Quốc khai báo gian dối. Từ đây, sau quá trình điều tra, Asanzo bị nghi là hàng 'Made in China' đội lốt hàng Việt Nam. Thương hiệu này bị thu hồi danh hiệu 'Hàng Việt nam chất lượng cao', đồng thời hứng chịu những ngày dài đen tối...

Mấy ngày nay, thông tin cáo buộc sản phẩm của CTCP Tập đoàn Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam gây xôn xao dư luận. Bởi hiện nay, Asanzo đã nằm ở top 3 thị trường điện tử Việt Nam.

CTCP Tập đoàn Asanzo được thành lập vào tháng 10/2016 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Đây là đơn vị kinh doanh chính của thương hiệu Asanzo. Chủ đầu tư lớn nhất của Tập đoàn Asanzo khi đó là ông Phạm Văn Tam, góp vốn 90 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu 90%).

CEO Asanzo Phạm Văn Tam đã bị loại danh sách nhà đầu tư chiến lược của Shark Tank-Thương vụ bạc tỷ mùa 3.

CEO Asanzo Phạm Văn Tam, sinh năm 1980, quê gốc Móng Cái, Quảng Ninh.Học xong THPT, ông Tam đã bươn trải khắp nơi kiếm tiền mà không học đại học.

Theo lời kể của CEO Asanzo, trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt, ông Tam đã trải qua nhiều công việc như chụp ảnh, bưng phở, áp tải hàng, buôn linh kiện...

"Thời niên thiếu tôi có thể không học cao. Với tôi, kinh nghiệm trường đời là người thầy duy nhất" – CEO của Asanzo từng tâm sự.

Từ một doanh nghiệp non trẻ, Phạm Văn Tam đưa Asanzo thở thành thương hiệu lọt top 3 trên thị trường hàng điện tử Việt Nam. Năm 2018, doanh thu của CTCP Tập đoàn Asanzo là 6.250 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thị trường điện tử trong nước rúng động khi báo Tuổi trẻ đăng tải loạt điều tra về công ty Asanzo nhập hàng Trung Quốc nhưng lại ghi có xuất xứ tại Việt Nam. Ngoài ra còn có chứng cứ cho thấy Asanzo và những người liên quan đã lập nên các công ty "ma", không có thật, để nhập hàng Asanzo từ Trung Quốc sau đó bí mật đưa về các nhà máy của Asanzo tại Việt Nam.

Từ đó là chuỗi những ngày đen tối của Asanzo. Ngày 21/6, thương hiệu này bị tước danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Ngày 23/6, CEO Phạm Văn Tam thừa nhận với báo Tuổi trẻ rằng Asanzo không phải hàng Việt Nam.

Ngày 24/6, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ việc của Asanzo. Ngay sau đó, cũng trong ngày 24/6, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông báo đã chính thức vào cuộc điều tra.

Chưa qua ngày 24/6, CEO Phạm Văn Tam nhận tiếp tin xấu khi ban tổ chức Shark Tank mùa 3 loại khỏi danh sách nhà đầu tư chiến lược.

Ngày 26/6, tại buổi giao ban báo chí, Bộ Công an cho biết đã điều tra mở rộng vụ việc của Asanzo.

Sơn Ca

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/info-asanzo-hang-viet-nam-chat-luong-cao-va-su-sup-do-long-tin-cua-nguoi-tieu-dung-viet-a439829.html