ASEAN+3 thảo luận về tăng cường an toàn cho thị trường tài chính

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm ASEAN+3 - bao gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đã nhóm họp tại Incheon Hàn Quốc ngày 2/5.

Các nhà lãnh đạo tài chính châu Á đã nhắc lại sự cần thiết phải duy trì cảnh giác trước những tác động lan tỏa tiềm tàng đến khu vực từ tình trạng bất ổn gần đây của ngành ngân hàng Mỹ và châu Âu.

Các nhà hoạch định chính sách châu Á tham dự cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đã thảo luận về những thách thức kinh tế khu vực và các cách tăng cường vùng đệm chống lại các cú sốc khác nhau, bao gồm sự biến động của thị trường, trong bối cảnh lĩnh vực ngân hàng trên toàn cầu đang chao đảo và lo ngại về khả năng suy thoái đang phủ bóng triển vọng kinh tế.

Trong báo cáo được công bố trong tháng này, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự đoán khu vực châu Á đang phát triển sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế 4,8%. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi các ngân hàng trung ương ở châu Á duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt thêm một thời gian nữa để ngăn chặn những nguy cơ về lạm phát.

Thực hiện : Quỳnh Hoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/asean3-thao-luan-ve-tang-cuong-an-toan-cho-thi-truong-tai-chinh