ASEAN hối thúc Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa

Ngày 4/8, những nhà ngoại giao hàng đầu của ASEAN đã hối thúc Triều Tiên biến cam kết xóa bỏ hoàn toàn kho hạt nhân của nước này thành hiện thực, trong bối cảnh có những lo ngại về việc Bình Nhưỡng vẫn duy trì hoạt động trong chương trình hạt nhân và tên lửa của họ.

Ngoài ra, Trung Quốc và các nước ASEAN cũng đối mặt với những lời kêu gọi trong một hội nghị thường niên tại Singapore nhằm nhanh chóng hoàn tất một hiệp ước không gây hấn hiệu quả, có khả năng giúp tránh các vụ đụng độ có thể xảy ra tại vùng Biển Đông tranh chấp. Trước đó, cả hai bên đều công bố nhất trí về một dự thảo ban đầu cho Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp với Ngoại trưởng Mỹ. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho rằng việc nối lại mối quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Mỹ, cũng như việc hoàn tất một dự thảo thỏa thuận về COC đều là những đột phá. Tuy nhiên, ông còn nhận định: "Giống như bất cứ đột phá nào khác trong các cuộc thương lượng ngoại giao, chúng có thể dẫn đến điều gì đó vĩ đại, song có thể chẳng dẫn đến điều gì".

Cùng ngày, trong một động thái liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono tại Singapore và nhiều khả năng hai bên sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên, cho đến khi nào Bình Nhưỡng hoàn tất viêc phi hạt nhân hóa hoàn toàn như đã cam kết.

Theo các nguồn tin ngoại giao, mặc dù dư luận vẫn hoài nghi về khả năng Triều Tiên có những biện pháp cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa, nhưng ngoại trưởng Pompeo và người đồng cấp Kono sẽ nhất trí cùng hợp tác để hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/asean-hoi-thuc-trieu-tien-thuc-hien-cam-ket-phi-hat-nhan-hoa-75500.html