ASEAN họp Nhóm Công tác về Y dược cổ truyền và thực phẩm chức năng lần thứ 27

Ngày 18.5, tại TP. Đà Nẵng, cuộc họp chính thức lần thứ 27 Nhóm Công tác về Y dược cổ truyền (YDCT) và Thực phẩm chức năng (TPCN) của ASEAN do Việt Nam chủ trì đã khai mạc tại Đà Nẵng.

Cuộc họp chính thức lần thứ 27 Nhóm Công tác về Y dược cổ truyền và Thực phẩm chức năng của ASEAN tại Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang

Tại cuộc họp chính thức, các đại biểu sẽ cập nhật báo cáo tiến độ công tác hòa hợp tiêu chuẩn và hội nhập kinh tế trong khu vực ASEAN, báo cáo các điểm nổi bật trong kỳ họp trước PWG lần thứ 26 tại Băng Cốc (Thái Lan).

Cuộc họp cũng sẽ trao đổi và thông qua nội dung kết luận của tất cả các cuộc họp trên; cập nhật về hệ thống PMS (cảnh báo sau khi ra thị trường); cập nhật các sáng kiến để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đánh giá chương trình làm việc cập nhật của Nhóm YDCT và TPCN; cân nhắc các hợp tác với các khối hợp tác kinh tế khác.

Với mục đích chung vì quyền lợi người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm TPCN và YDCT, tại cuộc họp lần này, đại biểu các nước ASEAN sẽ cùng nhau thảo luận, đánh giá những kết quả đã làm được; trao đổi kinh nghiệm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; rà soát các phần việc liên quan cần ưu tiên để rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian tới và thảo luận lần cuối cũng như thống nhất về nội dung và thời gian áp dụng trước khi các quốc gia ASEAN ký thỏa thuận chung của ASEAN về Thực phẩm sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất TPCN và YDCT của ASEAN hội nhập cùng thế giới.

Được biết, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. Với hơn 90 triệu dân, Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế của ASEAN và ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm cũng không nằm ngoài đóng góp này. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, sự xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm TPCN và thuốc YHCT đã góp phần làm cho thị trường thực phẩm và thuốc ngày càng phong phú, đa dạng góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Việc hài hòa các quy định, tiêu chuẩn của sản phẩm này với các khu vực và thế giới là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế Việt Nam. Với nhận thức đó, các cán bộ của Bộ Y tế Việt Nam đã rất tích cực tham gia các nhóm công tác của ASEAN, đặc biệt nhóm YDCT và TPCN thời gian qua. Nhờ đó Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn thực hành sản xuất tốt đối với thực phẩm chức năng dựa trên nội dung của ASEAN và dự kiến sẽ tiến tới áp dụng bắt buộc vào năm 2020.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/asean-hop-nhom-cong-tac-ve-y-duoc-co-truyen-va-thuc-pham-chuc-nang-lan-thu-27-665830.bld