ASEAN lên án vụ tấn công vũ trang vào đoàn xe viện trợ ở Myanmar

Các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã lên án một cuộc tấn công vũ trang vào một đoàn xe viện trợ của hiệp hội, được sắp xếp để hỗ trợ những người di dân Myanmar; đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực ở quốc gia này, yêu cầu chính phủ quân sự tuân thủ kế hoạch hòa bình.

Tổng thống Indonesia trong lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 ngày 9.5. Ảnh: AP

Tổng thống Indonesia trong lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 ngày 9.5. Ảnh: AP

Cuối tuần qua, một đoàn xe chở viện trợ cho những dân làng phải sơ tán, chở các nhà ngoại giao Indonesia và Singapore đã bị những người không rõ danh tính trang bị súng lục tấn công ở bang Shan phía đông Myanmar. Đài truyền hình nhà nước MRTV đưa tin, một đội an ninh đi cùng đoàn xe đã bắn trả và một phương tiện bị hư hại, nhưng không có ai trong đoàn xe bị thương. Indonesia, nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay, đã thu xếp nối lại các hoạt động viện trợ sau một thời gian dài bị trì hoãn.

Tham dự hội nghị cấp cao ở Labuan Bajo ở miền Nam Indonesia, các nhà lãnh đạo ASEAN đang trước sức ép giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia thành viên Myanmar.

“Chúng tôi lên án vụ tấn công và yêu cầu thủ phạm phải chịu trách nhiệm” các nhà lãnh đạo ASEAN cho biết trong một tuyên bố chung hôm 9.5.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cho biết họ “quan ngại sâu sắc về bạo lực đang diễn ra ở Myanmar và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực và sử dụng vũ lực để tạo môi trường thuận lợi cho việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo và đối thoại quốc gia một cách an toàn và kịp thời”.

Indonesia kể từ khi đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN đã có cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong vấn đề Myanmar. Ngoại trưởng Retno Marsudi cho biết đất nước của bà đang thực hiện “cách tiếp cận ngoại giao không loa phóng thanh” để khuyến khích đối thoại và chấm dứt bạo lực, vốn là mục tiêu của kế hoạch hòa bình 5 điểm mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã đàm phán với vị tướng hàng đầu của Myanmar vào năm 2021.

Trong một thông cáo sau hội nghị thượng đỉnh Tổng thống Widodo thay mặt các nhà lãnh đạo ASEAN đưa ra, các nhà lãnh đạo đã nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông; đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn buôn bán lao động và các hành vi lừa đảo tiền điện tử trực tuyến.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/asean-len-an-vu-tan-cong-vu-trang-vao-doan-xe-vien-tro-o-myanmar-i327477/