ASEAN Para Games 12: Bơi, điền kinh Việt Nam thi đấu bùng nổ

Ngày 7/6, ngày thi đấu chính thức thứ tư tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 12, Đoàn Việt Nam tham gia tranh tài ở các môn bơi, điền kinh, cờ vua… Trong đó, các vận động viên bơi và điền kinh thi đấu bùng nổ mang về thêm 19 huy chương vàng (HCV) ở các môn: Bơi (11), điền kinh (7), cờ vua (1) qua đó giúp Đoàn thể thao Việt Nam sở hữu 60 HCV, vượt chỉ tiêu 55 HCV đặt ra trước Đại hội.

Theo đó, đội tuyển bơi của Việt Nam đã đóng góp tới 11 HCV, thiết lập 6 kỷ lục mới trong ngày 7-6.

Các vận động viên điền kinh Việt Nam thi đấu tại Para Games 12.

Các vận động viên điền kinh Việt Nam thi đấu tại Para Games 12.

"Kình ngư" Trịnh Thị Bích Như là vận động viên thi đấu ấn tượng nhất khi cô đã lập "hat-trick" HCV. Ở nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật S6-SB5, Bích Như đã xuất sắc cán đích đầu tiên, với thành tích 37 giây 63. Thông số của cô vượt xa hai vận động viên Indonesia về đích sau đó là Siti Alfiah (HCB), với thành tích 41 giây 76) và Riyanti Riyanti (HCĐ) với thành tích 42 giây 62).

Cùng ngày, Bích Như cũng đã đoạt 2 HCV nội dung 50m bơi bướm (hạng thương tật S6) với thành tích là 41 giây 50; và nội dung 100m bơi ếch (hạng thương tật SB5 nữ) với thành tích 1 phút 51 giây 77, đồng thời thiết lập 2 kỷ lục mới của đại hội trong các nội dung này. Tính cả tấm HCV trong ngày thi đấu trước ở nội dung 200m hỗn hợp nữ hạng SM6, Trịnh Thị Bích Như đã giành 3 HCV trong kỳ Đại hội lần này.

Bên cạnh Bích Như, “kình ngư" Vi Thị Hằng cũng đã giành 2 tấm HCV ở nội dung bơi 50m tự do nữ hạng S7 và 100m bơi ếch hạng SB6, đồng thời thiết lập 2 kỷ lục mới của Đại hội tại các nội dung thi đấu này.

"Kình ngư" Lê Tiến Đạt cũng xuất sắc lập “cú đúp” HCV khi cán đích nhanh nhất nội dung 50m tự do nam hạng S6 (thành tích 33 giây 29) và nội dung bơi ếch 100m nam hạng SB5 (thành tích 1 phút 33 giây 69) và lập kỷ lục Đại hội.

Kỷ lục mới còn lại thuộc về Phạm Thành Đạt, khi anh đạt thành tích ở nội dung bơi bướm 50m hạng thương tật S8-SB7 với thành tích 30 giây 25.

Ngoài ra, trong danh sách các vận động viên Đội tuyển bơi của Việt Nam điền tên mình vào "bảng Vàng" của Đại hội còn có Nguyễn Thị Sa Ri (bơi ếch 100m nữ hạng SB4); Danh Hòa (50m tự do nam hạng S4-SB3) và đội bơi nam (gồm Võ Thanh Tùng, Danh Hòa, Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt) nội dung tiếp sức hỗn hợp.

Ở môn điền kinh, các vận động viên Việt Nam góp công thêm 7 HCV do công của các vận động viên: Cao Ngọc Hùng (nội dung ném lao nam hạng thương tật F57), trong khi vợ anh là Nguyễn Thị Hải cũng giành HCV ném đĩa nữ F57. Võ Văn Tùng giành cú đúp HCV ném đĩa nam F34 và ném lao nam F34-54, trong khi các tuyển thủ khác ở các nội dung ném, đẩy… như Kiều Minh Trung, Trương Bích Vân… cũng thống trị các nội dung mình thi đấu.

Môn cờ vua, vận động viên Trần Ngọc Loan giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn (hạng thương tật B1 giành cho nữ) góp công cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Như vậy, tính đến 21h ngày 7-6, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 60 HCV, 52 HCB, 75 HCĐ tạm xếp vị trí thứ ba.

Đoàn thể thao người khuyết tật Indonesia vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 127 HCV, 116 HCB và 69 HCĐ. Đoàn thể thao Thái Lan đang đứng thứ hai với 96 HCV, 87 HCB, 62 HCĐ.

Theo Hà Nội Mới

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/the-thao/406205/asean-para-games-12-boi-dien-kinh-viet-nam-thi-dau-bung-no.html