ASEAN quyết tâm xây dựng Biển Đông hợp tác và an toàn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết các nước ASEAN quyết tâm duy trì đối thoại, thúc đẩy hợp tác cũng như xây dựng quy chế, quy tắc ứng xử trên Biển Đông, hướng tới xây dựng Biển Đông trở thành khu vực biển hợp tác, phát triển, an ninh và an toàn.

Ngày 26/6, đã diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. Tại hội nghị, các nước thành viên ASEAN đã thảo luận về nhiều vấn đề như nỗ lực ứng phó dịch bệnh COVID-19, tình hình hợp tác ASEAN trong 6 tháng đầu năm, trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực...

Trả lời họp báo sau khi kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, cho biết các nước ASEAN thống nhất khẳng định việc gìn giữ môi trường hòa bình, bền vững, thịnh vượng. Khối ASEAN đề cao tinh thần thiện chí và tuân thủ luật pháp, nhất là luật pháp quốc tế trong giải quyết các khác biệt trong khu vực.

Qua thảo luận, các nước ASEAN nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, thực hiện tốt những thỏa thuận, cam kết quốc tế thông qua đối thoại, hợp tác, trong đó có Công ước Luật Biển quốc tế 1982 (UNCLOS) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sáng 26/6 (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sáng 26/6 (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Theo Thủ tướng, những va chạm là "không thể tránh khỏi", song các nước ASEAN kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm phức tạp hơn hình tình, thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế. Đặc biệt là thực hiện tốt Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), khôi phục đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp.

Ngư dân Việt Nam đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam) (Ảnh: Độc Lập/Thanh Niên)

Trả lời câu hỏi ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc cũng như vấn đề Biển Đông, Thủ tướng khẳng định, hòa bình, an ninh, ổn định khu vực nói chung và Biển Đông nói riêng là lợi ích chung của cộng đồng, nhất là các nước ASEAN.

Vì vậy, vừa qua, ASEAN đã có rất nhiều nỗ lực, đóng góp từ duy trì đối thoại, thúc đẩy hợp tác đến xây dựng quy chế, quy tắc ứng xử trên Biển Đông, dù một số quốc gia cho rằng dịch bệnh đã tác động quá trình đàm phán.

"Hội nghị lần này của chúng tôi đã tái khẳng định quyết tâm của ASEAN đóng góp xây dựng Biển Đông thành khu vực biển hợp tác, phát triển, an ninh và an toàn, xứng đáng với vị trí quan trọng trong khu vực" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/asean-quyet-tam-xay-dung-bien-dong-hop-tac-va-an-toan-111198.html