ASEAN thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các đối tác

Hôm nay 04/08, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác đã diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia. Tại hội nghị, các nước đã đề ra phương hướng thúc đẩy hợp tác, đồng thời bày tỏ coi trọng quan hệ, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh, bền vững của khu vực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN và Trung Quốc, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, xây dựng mô hình phát triển mới, tạo động lực lớn hơn cho sự phục hồi kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời mang lại nhiều cơ hội phát triển hơn cho các nước ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc VƯƠNG NGHỊ: "Trong sáu tháng ngắn ngủi vừa qua, Trung Quốc và ASEAN đã đạt được những tiến bộ đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta đã có một khởi đầu mạnh mẽ và tốt đẹp, chúng ta đã bảo vệ ốc đảo hòa bình, khi phải đối mặt với tình hình an ninh quốc tế đầy biến động, chúng ta đã tăng cường liên lạc chiến lược, hợp tác để vượt qua các thách thức bên ngoài, cùng duy trì hòa bình và ổn định của khu vực. ”

Tại Hội nghị ASEAN - Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận về cách giải quyết những thách thức chung và tăng cường quan hệ đối tác kinh tế. ASEAN khuyến khích Seoul thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển tiểu vùng và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị ASEAN – Nhật Bản, hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng như: xung đột Nga-Ukraine, vấn đề biển đông, Triều Tiên và Myanmar.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản YOSHIMASA HAYASHI: "Nhật Bản thực sự mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN để làm sâu sắc thêm 50 năm quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ ASEAN-Nhật Bản”

Ngoài các đối tác trong khu vực, các đối tác quan trọng khác như Mỹ, EU, Nga cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ANTONY BLINKEN: "Cả Mỹ và EU đều cam kết thực hiện vai trò trung tâm của ASEAN và hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp từ các nước ASEAN để thúc đẩy một chương trình nghị sự mạnh mẽ giải quyết cả những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, từ biến đổi khí hậu đến COVID, các công nghệ mới nổi và phát triển bền vững."

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các cuộc họp liên quan diễn ra từ ngày 29/7 ngày 5/8 tại Phnom Penh, Campuchia, với trọng tâm là phục hồi hậu đại dịch COVID-19 và các thách thức chính của khu vực và toàn cầu.

Thực hiện : Đinh Giang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/asean-thuc-day-hop-tac-nhieu-mat-voi-cac-doi-tac