ASEAN trở thành đối tác hàng đầu của Trung Quốc

Trong 2 tháng đầu năm 2020, ASEAN đã vượt EU trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc với kim ngạch thương mại song phương là 84,8 tỷ USD. EU và Mỹ đứng thứ 2 và 3.

Ảnh minh họa.

Cùng với việc triển khai toàn diện “Nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc” từ đầu năm 2019, hội nhập kinh tế giữa hai bên đã được nâng lên cả về quy mô và chất lượng.

Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, 2 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc đạt 594,11 tỷ NDT (khoảng 84,8 tỷ USD), tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 14,4% trong tổng số giá trị ngoại thương của Trung Quốc. Trong đó, xuất khẩu 309 tỷ NDT, giảm 3,6%; nhập khẩu từ ASEAN đạt 285 tỷ NDT, tăng 9%, xuất siêu 24 tỷ NDT.

Trong số 16 Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc đã ký, Hiệp định Khu thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc được ký sớm nhất (11/2002), với dân số đông nhất và nhiều nước đang phát triển nhất. Đây cũng là khu vực mậu dịch tự do đầu tiên đạt được sự nâng cấp hợp tác kinh tế toàn diện (8/2019).

Về quy mô kinh tế, khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) là khu vực thương mại tự do lớn thứ 3 trên thế giới sau Khu vực mậu dịch tự do EU, Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (Mỹ-Mexico-Canada) với tổng GDP hiện đã vượt 15 nghìn tỷ USD, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu hóa kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho 2 tỷ người dân châu Á. Trong năm 2019, tổng khối lượng thương mại ASEAN-Trung Quốc đạt 641,6 tỷ USD, tăng 11 lần so với tổng giá trị thương mại 54,8 tỷ USD khi FTA khởi động vào năm 2002.

Trung Quốc hiện trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 10 năm liên tiếp. Đầu tư của các công ty Trung Quốc vào ASEAN cũng vượt 100 tỷ USD và 25 khu hợp tác kinh tế và thương mại đã được thành lập, tạo trên 100.000 việc làm tại địa phương. Hiện Trung Quốc và ASEAN đang hợp tác thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế xanh. Hai bên đang nỗ lực mở rộng khai thác bền vững tài nguyên biển. Năm 2020 cũng là năm hợp tác kinh tế kỹ thuật số ASEAN-Trung Quốc, tập trung phát triển các lĩnh vực như mạng 5G, thương mại điện tử, sáng tạo khoa học-kỹ thuật, thành phố thông minh.

Tháng 11/2018, “Tầm nhìn đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030” chính thức được công bố, đặt ra các mục tiêu ngắn hạn về tổng kim ngạch thương mại 2 chiều trong năm 2020 đạt 100 tỷ USD và tổng kim ngạch đầu tư đạt 150 tỷ USD. Tháng 11/2019, Sáng kiến “Vành đai và con đường” đã đạt được thỏa thuận với “Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN-Trung Quốc 2025” nhằm thúc đẩy kết nối đất liền, hàng hải, internet giữa hai bên. Hiện Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng các khu kinh tế ở một số nước như Khu Công nghiệp Long Giang (Việt Nam), Đặc khu kinh tế Sihanoukville (Campuchia), Khu Công nghiệp Rayong (Thái Lan).

Gia Phú

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/asean-tro-thanh-doi-tac-hang-dau-cua-trung-quoc-112270.html