ASEM phối hợp kiểm soát đại dịch

Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), thuộc Liên hiệp châu Âu (EU), ngày 7-9 cho biết, các thành viên Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) cam kết phối hợp nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), thuộc Liên hiệp châu Âu (EU), ngày 7-9 cho biết, các thành viên Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) cam kết phối hợp nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Tuyên bố chung, do nước chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEM năm 2020 là Cam-pu-chia cùng các nước EU, Nga và Xin-ga-po soạn thảo, nhấn mạnh nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 đòi hỏi có sự hợp tác quốc tế hài hòa và hành động hiệu quả của các tổ chức đa phương, trong đó có ASEM. EEAS cho biết, các thành viên và đối tác của ASEM ủng hộ lời kêu gọi của Liên hợp quốc về chia sẻ trách nhiệm, đoàn kết toàn cầu và tăng cường hợp tác đa phương nhằm ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch Covid-19.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc trao 4.000 khẩu trang y tế chuyên dụng hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Séc. Đây là một phần số vật tư y tế do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cộng đồng người Việt ở một số nước khu vực Trung và Đông Âu phòng, chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, theo trang thống kê Worldometers.info, đến ngày 8-9, thế giới ghi nhận gần 27,48 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 896.397 ca tử vong. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất, hơn 6,485 triệu ca mắc và 193.534 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai, với hơn 4,27 triệu ca mắc, 72.816 ca tử vong. Tiếp đến là Bra-xin, với gần 4,15 triệu ca mắc và 127.000 ca tử vong.

Các nước ASEAN và Trung Quốc được đánh giá tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, trong khi Cam-pu-chia thông báo không có ca nhiễm mới, Trung Quốc đại lục vẫn ghi nhận thêm 10 ca nhiễm trong ngày 7-9, tất cả đều là người nhập cảnh.

Hàn Quốc ngày 8-9 có thêm 136 ca mắc, trong đó có 120 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 21.432 người.

Tại châu Âu, với gần 5.200 ca, số ca mắc mới tại Nga vẫn cao so với nhiều nước.

Pháp và Đức có số ca mắc mới lần lượt là 4.200 và 1.900 người. Trong khi đó, Bỉ nỗ lực kiềm chế số ca mắc theo ngày dưới mức 1.000 người. Bộ Y tế Anh cảnh báo, việc giới trẻ lơ là các quy định giãn cách xã hội có thể là nguyên nhân khiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt, gần 6.000 ca chỉ trong 48 giờ. Tây Ban Nha đề nghị EU ban hành cảnh báo về đi lại.

Tại Ô-xtrây-li-a, bang Vích-to-ri-a được cho là đang trong giai đoạn đỉnh làn sóng dịch Covid-19 thứ hai. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, bang này chỉ ghi nhận 55 ca mắc mới, giảm mạnh so mức 725 ca/ngày trước đây.

Tại châu Mỹ, số ca mắc mới ở Mê-hi-cô có xu hướng giảm, với 4.614 ca ngày 7-9. Trong khi đó, số ca mắc mới tại Ác-hen-ti-na lại tăng vọt, với hơn 9.200 ca trong 24 giờ.

Liên quan hoạt động phát triển vắc-xin ngừa Covid-19, ngày 7-9, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, WHO đang làm việc với phía Trung Quốc về những quy định cấp phép quốc tế đối với các loại vắc-xin ngừa Covid-19 do Trung Quốc phát triển. Cùng ngày, Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc cũng thông báo những kết quả sơ bộ thử nghiệm vắc-xin do công ty này bào chế.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7-9 cho biết, các nước thành viên EU có thể nhận những liều vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên vào cuối năm 2020. EC đã đàm phán với các hãng dược phẩm và hợp đồng đầu tiên đã được ký kết với Tập đoàn AstraZeneca về cung cấp 300 triệu liều vắc-xin...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/asem-phoi-hop-kiem-soat-dai-dich-616073/