Ashley Young ra mắt ấn tượng, Inter vẫn bị cầm hòa

Ashley Young ra mắt Serie A khá ấn tượng, nhưng Inter vẫn bị Cagliari cầm hòa 1-1 trên sân nhà Giuseppe Meazza.

Inter bước vào cuộc tiếp đón Cagliari ở vòng 21 Serie A trong bối cảnh phong độ không ổn định, khi hòa 2/3 trận đấu gần nhất trước các đối thủ vốn bị xem là yếu hơn.

HLV Antonio Conte quyết định có một số điều chỉnh trong đội hình. Borja Valero lần đầu tiên đá chính sau hơn 1 tháng, bên cạnh màn ra mắt của Ashley Young.

Lautaro Martinez ghi bàn mở tỷ số

Việc Inter chiêu mộ Young từ MU là thương vụ bị hoài nghi. Nhưng Conte vẫn có niềm tin vào cầu thủ 34 tuổi người Anh, xếp anh đá vị trí tiền vệ phải trong đội hình 3-5-2.

Inter nhập cuộc khá tốt, liên tục tổ chức các đợt tấn công. Dù vậy, đội chủ nhà sớm chịu tổn thất, khi Skriniar chấn thương rời sân và Diego Godin vào thay thế.

Đến phút 29, Inter có được bàn thắng mở tỷ số. Bên cánh phải, Young không lấy đà mà tung đường chuyền như đặt, để Lautaro Martinez đánh đầu tung lưới Cagliari.

Mùa này, Young tham dự 12 trận Premier League với 954 phút mà không có pha kiến tạo nào. Ngay khi ra mắt Serie A, anh cần 29 phút để có đường chuyền thành bàn.

Ashley Young ra mắt khá ấn tượng

Có bàn thắng trước, nhưng Inter không thể kiểm soát thế trận trước Cagliari chiến đấu mạnh mẽ.

Hậu quả, người cũ Nainggolan làm tung lưới Handanovic ở phút 78, mang về bàn gỡ hòa cho Cagliari - đội trước đó có 8 trận chỉ thua và hòa (trên mọi mặt trận).

Giống như các trận gần đây, HLV Conte bế tắc trong việc đưa ra các giải pháp tấn công. Những thay đổi của ông đều không mang đến hiệu quả.

Không thể tạo khác biệt, Inter còn chịu tổn thất khi Lautaro Martinez nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ 4. Cầu thủ người Argentina bị trọng tài rút thẻ vàng, anh phản ứng và nhận thêm thẻ đỏ trực tiếp.

Inter không kiểm soát được thế trận, phải chấp nhận chia điểm

KN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/inter-vs-cagliari-ashley-young-ra-mat-inter-hoa-cagliari-611862.html