ASIAD 18: 4 VĐV bóng rổ Nhật Bản dính bê bối mua dâm bị cấm 1 năm

Bốn thành viên đội tuyển bóng rổ nam Nhật Bản tại ASIAD 8 bị đuổi về nước vì hành vi mua dâm khi đang tham dự sự kiện vừa bị cấm thi đấu 1 năm.

4 VĐV bóng rổ Nhật Bản phải chịu án phạt cấm thi đấu 1 năm do hành vi không đúng mực tại ASIAD 18AFP

Trước đó, Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) đã tước bỏ tư cách thành viên đội tuyển bóng rổ đối với 4 vận động viên (VĐV) Takuya Hasimoto, Keita Imamura, Yuya Nagayoshi và Takuma Sato, đồng thời buộc lập tức rời Indonesia trở về nước sau khi bị phát hiện qua đêm với phụ nữ tại một khách sạn ở Jakarta. Theo AFP, Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Nhật Bản (JBA) Yuko Mitsuya đã nói với báo chí rằng các VĐV trên sẽ không được tham dự các giải đấu chính thức trong 1 năm. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng họ được phép tham gia tập luyện.

Kyodo News đưa tin rằng bà Mitsuya sẽ bị giảm 10% lương trong 3 tháng như là hình thức khiển trách vì để sự việc đáng xấu hổ xảy ra ở bộ môn bóng rổ. JBA đã đưa ra án phạt sau một cuộc họp hội đồng bất thường, trong đó có việc nghe các VĐV tường trình về sự việc. Theo đó, VĐV trên được cho là đã gặp gỡ những người phụ nữ sau khi ra ngoài để ăn khuya và uống rượu. Họ dễ dàng bị nhận diện bởi mặc đồng phục của đội tuyển vào thời điểm đó.

Các VĐV này đã quyết định ra ngoài sau khi đánh bại Qatar 82-71 trong trận đấu ở bảng C ngày 16.8. Họ được cho là đã gặp những người phụ nữ ở một quán rượu, nơi được báo trước là địa điểm thường xuyên tụ tập của gái mãi dâm. Sau khi 4 VĐV quay trở về Tokyo hồi tuần trước, Sato đã phát biểu trong buổi họp báo rằng: “Tôi vô cùng xin lỗi vì những hành động bất cẩn của chúng tôi đã không chỉ khiến cho người hâm mộ bóng rổ mà cả toàn thể người dân Nhật Bản phải chịu sự ô nhục”.

Chủ tịch JBA và 4 VĐV cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Nhật Bản AFP

JOC cho biết 4 VĐV phải tự trả tiền vé máy bay quay về nước. 8 thành viên còn lại của đội tiếp tục ở lại thi đấu, trươc skhi bị Iran đánh bại 93-67 trong trận tứ kết ngày 27.8. Tuyển bóng rổ Nhật Bản sẽ gặp chủ nhà Indonesia để đấu trận play-off tranh hạng 7 vào ngày 31.8.

4 năm trước tại ASIAD 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), Nhật Bản từng trục xuất về nước VĐV bơi Naoya Tomita sau khi anh này thừa nhận đã đánh cắp máy ảnh của một nhà báo của nước chủ nhà. Tomita bị Hiệp hội bơi Nhật Bản phạt 1 triệu won Hàn Quốc (21 triệu đồng) và bị cấm thi đấu 18 tháng.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/asiad-18-4-vdv-bong-ro-nhat-ban-dinh-be-boi-mua-dam-bi-cam-1-nam-92253.html