ASIAD 18: Thắng 2 trận liên tiếp, Olympic Việt Nam đoạt vé vào vòng 1/8

Trước một đối thủ yếu hơn, Olympic VIệt Nam không quá khó khăn để giành chiến thắng với các pha lập công của Anh Đức và Văn Đức, qua đó chính thức giành vé vào vòng 1/8 môn bóng đá nam tại ASIAD 18.

Như đã tuyên bố với báo giới, HLV Park Hang Seo đưa ra 4 sự thay đổi người so với trận mở màn với U23 Pakistan. Văn Hậu, Văn Quyết, Xuân Trường và Công Phượng là những người phải ngồi dự bị. 4 cầu thủ được nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng thay thế là Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy và Văn Đức. Tuy nhiên sức mạnh của Olympic Việt Nam vẫn không hề suy giảm.

Với sự có mặt của Hùng Dũng và Đức Huy, Olympic VIệt Nam không giấu ý đồ chặt chơi chắc chắn ở tuyến giữa. Cùng với đó, hậu vệ biên Xuân Mạnh cũng thường xuyên dâng cao để đưa bóng từ hành lang cánh phải vào trong.

Cơ hội đầu tiên của Việt Nam được tạo ra ở phút thứ 8 với cú đánh đầu của tiền đạo Anh Đức sau tình huống đá phạt góc của Quang Hải. Chân sút của Bình Dương đã giành chiến thắng trong pha tranh bóng bổng với thủ thành U23 Nepal nhưng cú đánh đầu của anh lại bị một hậu vệ đối phương cản phá. Nepal cũng đã thể hiện một lối chơi phòng ngự chặt chẽ khiến Olympic Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn trong những tình huống tổ chức tấn công. Cầu thủ hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân.

Anh Đức đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Sau khi bỏ lỡ một số cơ hội từ những cú đánh đầu, cuối cùng Anh Đức đã lập công mở tỷ số ở phút 31. Với chiều cao và khả năng tì đè cực tốt, chân sút của B.Bình Dương đã giành chiến thắng trong tình huống không chiến, hạ gục thủ thành Nepal sau cú treo bóng của Văn Đức bên hành lang cánh trái.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tràn lên tấn công. Đã có ít nhất 2 tình huống nguy hiểm được các học trò của ông Park tạo ra trong phần còn lại của hiệp 1 nhưng Văn Thanh không thể tận dụng thành công.

Bước vào hiệp 2, Olympic Nepal đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút 55, Nepal có tình huống tấn công đầy nguy hiểm và Suman có pha đệm lòng cận thành, bóng đi nhẹ và Bùi Tiến Dũng đã bắt gọn. Ngoài ra những pha tấn công của họ đều được thực hiện bằng những đường chuyền dài lên phía trên, song như vậy cũng không đủ làm khó các cầu thủ phòng ngự Việt Nam.

Ở những phút sau đó, Olympic Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát bóng tốt hơn, liên tiếp có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Phút 59, Anh Đức xử lý bóng bình tĩnh rồi nhả lại để Quang Hải tung cú khứa lòng từ ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang. Sau đó, Văn Đức đệm lòng đi ra ngoài ở cự ly gần sau đường chuyền từ Văn Quyết.

Và rồi tới phút 63, cách biệt cũng đã được nhân đôi. Từ một tình huống tấn công bên phía cánh trái, Anh Đức đã nhả bóng rất vừa tầm để tiền đạo Văn Đức dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Các học trò của HLV Park Hang Seo sớm giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: S.N

Không muốn dừng lại ở tỉ số này, HLV Park Hang Seo đã quyết định tung Công Phượng và Xuân Trường vào sân trong phần còn lại của trận đấu. Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn thắng thứ 3.

Tỉ số 2-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, kết quả này cộng với việc Olympic Nhật bản thắng 4-0 trước Olympic Pakistan, thầy trò HLV Park Hang Seo sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp sau hai trận toàn thắng.

Đội hình xuất phát

Olympic Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Xuân Mạnh (Văn Quyết 57’), Văn Thanh, Hùng Dũng (Xuân Trường 87’), Đức Huy (Công Phượng 74’), Quang Hải, Anh Đức, Văn Đức

Olympic Nepal: Chemjong, Tamang, Chaudhary, Rai, Lama, Bimal Magar, Shrestha, Aryal, Rijal, Hernant Magar, Chand.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/asiad-18-thang-2-tran-lien-tiep-olympic-viet-nam-doat-ve-vao-vong-18-13383