ASIAD 18: Thể thao Việt Nam có tấm huy chương thứ 38

Sáng nay, đồng đội cầu mây nữ nhóm 4 Việt Nam đã gặp Thái Lan trong trận chung kết ASIAD 18. Dù rất nỗ lực nhưng bộ tứ Nguyễn Thị Quyên - Giáp Thị Hiền - Dương Thị Xuyên - Nguyễn Thị Phương Trinh đã không thể tạo nên bất ngờ.

Cách đây 12 năm, tại ASIAD 2016, cầu mây nữ Việt Nam với bộ ba Lưu Thị Thanh - Hải Thảo - Bích Thùy đã bất ngờ thắng Thái Lan ở cả 2 trận chung kết đôi nữ, đồng đội nữ, qua đó giành "cú đúp" HCV Á vận hội.

Và sáng nay, hy vọng xuất hiện ở nội dung đồng đội nữ nhóm 4 khi Nguyễn Thị Quyên - Giáp Thị Hiền - Dương Thị Xuyên - Nguyễn Thị Phương Trinh tranh HCV với Masaya - Sasiwimol - Fueangfa - Somruedee (Thái Lan).

Đồng đội cầu mây nữ nhóm 4 Việt Nam đã nhận HCB sau khi thua Thái Lan 0-2 trong trận chung kết sáng nay. Ảnh: 24h

Tuy nhiên, ngay trong séc 1, các cô gái xứ chùa vàng đã cho thấy sự đồng đều, công-thủ toàn diện để sớm nới rộng khoảng cách điểm 6-1.

Nỗ lực sau đó đã giúp Quyên - Hiền - Xuyên - Trinh rút ngắn tỷ số xuống 6-9. Tuy nhiên, tất cả những gì đội cầu mây nữ Việt Nam làm được chỉ có thế.

Khoảng thời gian sau đó, Thái Lan liên tiếp lên điểm để kết thúc séc 1 với phần thắng cách biệt 21-8.

Diễn biến trong séc 2 không có gì thay đổi khi Thái Lan xác lập ưu thế, dẫn 8-1, rồi 10-2, 14-5, 18-8.

Những cố gắng trong thời điểm cuối trận chỉ giúp Việt Nam gỡ thêm 2 điểm, thua 10-21, qua đó thúc thủ chung cuộc 0-2, nhận HCB.

Với tấm HCB của cầu mây nữ, hiện đoàn TTVN đã có tổng cộng 38 huy chương (4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ), xếp thứ 16 toàn đoàn.

Ở một diễn biến khác, trước khi đội cầu mây nữ bước vào chung kết với Thái Lan, trên đường đua chung kết thuyền canoe đơn nữ 200m, niềm hy vọng Trương Thị Phương chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 5 với thông số 51 giây 409. HCV nội dung này thuộc về Sun Mengya (Trung Quốc, 49 giây 070).

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-18-the-thao-viet-nam-co-tam-huy-chuong-thu-38-909163.html