ASIAD 19 ngày 8-10: Trận chiến cuối cùng

Trong ngày ASIAD 19 hạ màn, hai môn với ba nội dung thi đấu cuối cùng sẽ được diễn ra trước thềm lễ bế mạc. Đoàn TTVN đã không thành công trong việc chinh phục nội dung biểu diễn quyền kata đồng đội nam.

10 giờ 05: Karate Việt Nam lỡ huy chương

Chỉ đạt 40,70 điểm so với 42,30 điểm của Kuwait, tuyển karate Việt Nam đã không thể chạm tay đến tấm HCĐ nội dung biểu diễn quyền kata đồng đội nam.

Đây là nội dung thi đấu cuối cùng của tuyển karate và đoàn TTVN tại ASIAD 19. Đến thời điểm này, đoàn TTVN giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Thứ hạng 21 trên bảng tổng sắp huy chương tạm thời hiện tại nhiều khả năng cũng sẽ là vị trí toàn đoàn chung cuộc của đoàn TTVN tại ASIAD 19.

8 giờ 25: Tuyển karate Việt Nam tranh HCĐ

Chỉ giành được 40,2 điểm từ phần biểu diễn bài quyền Anan Dai và đứng thứ ba bảng 1, tuyển Việt Nam - Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh, Lê Hồng Phúc - sẽ tranh HCĐ với đội tuyển Kuwait.

Tuyển karate cổ vũ cho các đồng đội nam từ khán đài

Tranh HCV là hai đội tuyển Nhật Bản và Macau TQ.

______________________________________________________________________________________

Bảng huy chương ASIAD 19 (tính đến hết ngày 7-10):

Giành thêm một HCB cầu mây đội tuyển nữ 3 người, một HCĐ karate đối kháng hạng 84kg nam của Đỗ Thành Nhân và tấm HCĐ cờ tướng cá nhân nam của Lại Lý Huynh, đoàn TTVN sau ngày thi đấu áp chót 7-10 đã có được 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp hạng 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã hoàn thành phần lớn chỉ tiêu đề ra ban đầu là giành từ 2 - 5 HCV tại ASIAD Hàng Châu. Trong ngày thi đấu cuối cùng 8-10, bộ ba võ sĩ Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh và Lê Hồng Phúc sẽ thi đấu vòng loại môn nội dung biểu diễn quyền kata đồng đội nam, môn karate. Đây là niềm hy vọng huy chương cuối cùng của đoàn Việt Nam tại Asian Games lần này.

Cũng sau ngày thi đấu 7-10, chủ nhà Trung Quốc đã chạm mốc 200 HCV, kỷ lục mới về số lượng ngôi vô địch mà một đoàn có thể giành được trong lịch sử ASIAD. Trung Quốc từng 2 lần đăng cai ASIAD (1990, 2006) và cả hai lần họ đều giành ngôi nhất toàn đoàn với lần lượt 183 và 199 HCV.

200 HCV của đoàn Trung Quốc nhiều hơn tổng số HCV của… 8 đoàn xếp hạng tiếp theo tại ASIAD 19, khẳng định sức mạnh vượt trội của nước chủ nhà đại hội lần này. Trung Quốc giành 41,6% tổng số HCV từ 481 nội dung đồng thời giành chiến thắng áp đảo ở hầu hết các môn thi bằng thực lực, không có sự can thiệp của bất cứ thế lực nào.

Bảng thành tích đoàn Thể thao Việt Nam

HCV (3): Phạm Quang Huy (bắn súng, súng ngắn hơi 10 m), Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, cùng Trần Thị Hồng Nhung, Lê Thị Tú Trinh (cầu mây, đồng đội 4 nữ), Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm (karate, quyền kata đồng đội nữ)

HCB (5): Ngô Hữu Vương (bắn súng), Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ, vòng treo), Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Lại Lý Huynh, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thị Phi Liêm, Lê Thị Kim Loan (cờ tướng, đồng đội nam nữ), Nguyễn Thị Ngoan (karate, đối kháng hạng 61kg nữ), Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Hồng Nhung, Lê Thị Tú Trinh (cầu mây, đồng đội 3 nữ),

HCĐ (19): Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt (rowing, thuyền 8 nữ hạng nặng mái chèo đôi), Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi), Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền 4 nữ mái chèo đơn), Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng đồng đội hỗn hợp), Trẩn Hồ Duy (taekwondo, biểu diễn quyền), Bạc Thị Khiêm (taekwondo, đối kháng nữ 57kg), Dương Thúy Vi (wushu, thương thuật-kiếm thuật nữ), Hứa Văn Đoàn (wushu, đối kháng nam 56kg), Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, đối kháng nữ 60kg), Phan Công Minh, Lại Công Minh, Phạm Quang Huy (bắn súng, súng ngắn hơi 10 m), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800m tự do), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 400m tự do), Võ Thị Phương Quỳnh (kurash, 87kg nữ), Lưu Diễm Quỳnh (boxing), Phùng Thị Huệ (jujitsu, hạng 48kg nữ), Đinh Thị Hương (karate, hạng 68kg nữ), cầu mây đồng đội 3 nam, Lại Lý Huynh (cờ tướng, cá nhân nam), Đỗ Thành Nhân (karate, đối kháng 84kg nam)

Đông Linh - Ảnh: Quý Lượng, Đăng Phúc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/asiad-19-ngay-8-10-tran-chien-cuoi-cung-2023100808171583.htm