ASIAD 2018: 'Các đội bóng Đông Nam Á không còn dễ bị bắt nạt nữa'

Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á rất tiếc nuối khi 2 đại diện còn lại gồm chủ nhà Indonesia và Malaysia rời cuộc chơi ở vòng 16 đội môn bóng đá nam vì các quả phạt đền sau khi đã nỗ lực đến cùng. Hiện chỉ còn lại Việt Nam ở vòng tứ kết.

Từ giải U.23 châu Á đến ASIAD 2018, truyền thông khu vực khẳng định Olympic Việt Nam hiện là ngọn cờ đầu của bóng đá Đông Nam ÁĐộc Lập

Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ nhiều nước Đông Nam Á gửi lời chúc may mắn tới đội Olympic Việt Nam và mong chờ đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ tái lập lịch sử như ở giải U.23 châu Á đầu năm nay.

Như trên Twitter, một CĐV từ Malaysia viết: “Thật tiếc, chúng tôi không thể song hành cùng Việt Nam vào đến tứ kết. Quả phạt đền phút cuối đã khiến Olympic Malaysia rời cuộc chơi trước đối thủ rất mạnh Nhật Bản (thua 0-1). Chúc các bạn may mắn, CĐV Đông Nam Á luôn đứng sau lưng Olympic Việt Nam làm nên lịch sử ở ASIAD”.

CĐV khu vực Đông Nam Á giờ ủng hộ Olympic Việt Nam làm nên kỳ tích ở ASIAD như tại U.23 châu Á đầu năm nay Độc Lập

Trong khi đó, CĐV nước chủ nhà Indonesia cũng tiếc nuối sau khi đội nhà chơi quả cảm suốt 120 phút (hòa 2-2) nhưng cuối cùng đã thất bại sau loạt sút luân lưu 11m trước UAE tỷ số 3-4. Nên mọi kỳ vọng còn lại của bóng đá Đông Nam Á giờ chỉ còn trông đợi vào hành trình của Olympic Việt Nam với trận tứ kết gặp Syria lúc 19 giờ 30 ngày 27.8 tới trên sân Patriot Candrabhaga ở TP.Bekasi.

Trên tờ Bangkok Post, bình luận viên kỳ cựu của kênh ESPN khu vực châu Á, Jason Dasey trong bài viết có tựa đề: “Các đội bóng Đông Nam Á không còn dễ bị bắt nạt nữa”, đã tìm hiểu lý do sự thay đổi nhanh chóng này nhất là qua thành tích ở vòng bảng ASIAD 2018 với 3 đội khu vực này đứng đầu bảng vào vòng 16 đội.

Thậm chí, Olympic Việt Nam còn rất bản lĩnh hạ Nhật Bản khuất phục Bahrain và đến giờ khi đã vào tứ kết vẫn chưa để lọt lưới bàn nào. Hay Malaysia vòng bảng đã thắng Hàn Quốc, và chơi ngang ngửa với Nhật Bản ở trận vòng 16 đội trước khi chịu thua ở phút cuối từ chấm 11m…

Ông Dasey đã có cuộc trao đổi với HLV phó đội Olympic Malaysia, Brad Maloney, người Úc. Theo Maloney: “Tôi tin rằng chính vì hiệu ứng của đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á đầu năm nay nay đã truyền nguồn cảm hứng tới các đội trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia, và từ đó đã có nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Rất nhiều cầu thủ U.23 Malaysia sau giải U.23 châu Á đã được gọi lên đội tuyển, chúng tôi cũng chú trọng tới lứa kế thừa khi theo dõi và tạo điều kiện cho các cầu thủ từ đội U.20 và U.16 thi đấu nhiều hơn để có kinh nghiệm quốc tế. Đây là bước đệm sẽ tạo thêm sự thành công trong vài năm tới đây”.

Malaysia (trái) thi đấu đầy tự tin trước các đối thủ mạnh ở ASIAD, nhưng đã dừng bước ở vòng 16 đội một cách đáng tiếc Độc Lập

Đây được xem là hướng đi mới của các đội bóng khu vực Đông Nam Á sau khi phải liên tiếp nhận những thất bại nặng nề trước các đối thủ mạnh ở châu lục tại vòng loại World Cup.

Sự thành công của bóng đá Việt Nam khi trẻ hóa lực lượng bắt đầu từ giải U.23 châu Á, và giờ là tại ASIAD 2018 được xem là hình mẫu để Malaysia và Indonesia tiếp bước. Tuy ra về sớm ở vòng 16 đội, nhưng cả Malaysia và Indonesia đều không có gì quá thất vọng, thậm chí còn rất hài lòng khi các đội tuyển trẻ các nước này đã chơi đối đầu ngang tầm với các “ông lớn” như Hàn Quốc, Nhật Bản hay UAE.

Trong khi đó, bóng đá Thái Lan nhất là bóng đá trẻ đã sa sút từ đầu năm 2018 với liên tiếp thất bại tại giải U.23 châu Á và giờ tại ASIAD 2018 (đều bị loại ngay vòng bảng).

Theo ông Dasey, thì giờ người hâm mộ Thái Lan chỉ còn trông chờ đội tuyển quốc gia vô địch giải AFF Cup cuối năm nay để gỡ lại thể diện. Tuy nhiên, với ngọn cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á hiện nay là Việt Nam, cùng sự trỗi dậy của Malaysia và Indonesia sẽ là thách thức rất lớn cho bóng đá Thái Lan tìm lại chính mình.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/asiad-2018-cac-doi-bong-dong-nam-a-khong-con-de-bi-bat-nat-nua-92003.html