ASIAD 2018: Chỉ giành thêm 3 HC Đồng, Việt Nam tụt xuống vị trí 20

Trong ngày thi đấu hôm nay tại ASIAD 18 2018, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được thêm 3 tấm HC Đồng (2 Wushu và 1 cầu mây nữ) nên đã tụt xuống 3 bậc trên bảng xếp hạng (hạng 17 xuống 20).

Kỳ vọng vàng ở môn xe đạp với Nguyễn Thị Thật đã không thành côngĐộc Lập

Lịch thi đấu ngày 22.8.2018

* Thi đấu các môn tại Jakarta: Bơi, Bắn cung, Bóng rổ 3x3, Xe đạp đường trường, Đấu kiếm, Thể dục dụng cụ, Vật, Wushu.

* Thi đấu các môn tại Palembang: Bowling, Rowing, Cầu mây, Bắn súng, Quần vợt, Bóng chuyền bãi biển.

Ở nội dung đua xe đạp đường trường cá nhân nữ, Nguyễn Thị Thật được đặt kỳ vọng lớn. Hồi tháng 2, tay đua quê An Giang vô địch giải đua xe đạp châu Á 2018 diễn ra tại Myanmar. Cô hoàn thành lộ trình dài 106 km sau 3 giờ 11 phút 59 giây, giành HCV. Bởi vậy, Nguyễn Thị Thật là niềm hy vọng lớn nhất của Đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu hôm nay.

Ngoài Nguyễn Thị Thật, chúng ta có thể hy vọng vào một số môn thi có thể gây nên bất ngờ. Ở môn wushu, Hoàng Thị Phương Giang thi chung kết trường quyền nữ lúc 10 giờ.

Vào buổi tối, Nghiêm Văn Ý thi đấu bán kết tán thủ hạng dưới 60 kg với võ sĩ người Trung Quốc Wang Xuetao. Cùng giờ, Bùi Trường Giang đấu Kumar Santosh Kumar (Ấn Độ) ở bán kết tán thủ nam hạng dưới 56 kg.

Ở môn bắn súng, ngày thi đấu 22/8 là của các xạ thủ nữ. Phạm Thị Hà và Lê Thị Linh Chi đấu vòng loại súng ngắn 25 m, trong khi Nguyễn Huyền Trang và Nguyễn Thị Ngân thi đấu vòng loại súng trường 3 tư thế. Cả 2 nội dung cùng bắt đầu lúc 9 giờ.

Các VĐV của đội TDDC sẽ cùng bước vào chung kết nội dung đồng đội trước khi thực hiện các phần thi cá nhân. Đội TDDC nam bắt đầu lúc 14 giờ, 4 tiếng sau tới lượt đội nữ.

Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam còn có VĐV góp mặt ở các môn đấu kiếm, rowing, Bowling, bóng chuyền bãi biển, quần vợt, vật.

Thanh Niên Online

10:30Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Xe đạp: Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội Nguyễn Thị Thi bắt đầu tranh tài cự ly cá nhân đường trường nữ 104 km. Vừa xuất phát tay đua chủ nhà Indonesia thoát đi một mình.

Ảnh: Độc Lập

10:36Trần Tuấn Anh(từ Jakarta)

Wushu: Tại nhà thi đấu JIExpo, Hoàng Thị Phương Giang bước vào lượt thi chung kết Trường quyền nữ. Cạnh tranh cùng Phương Giang là 8 VĐV khác.

Hoàng Thị Phương Giang chuẩn bị bước vào lượt thi thứ 2 ở nội dung trường quyền - Ảnh: Độc Lập

10:37Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)Xe đạp: Lộ trình thi đấu có nhiều dốc cao sẽ là thách thức lớn cho Nguyễn Thị Thật cũng như các đối thủ.

10:38Trần Tuấn Anh(từ Jakarta)

Wushu: Hoàng Thị Phương Giang hoàn thành bài thi trường quyền trong tiếng vỗ tay của các khán giả tại nhà thi đấu JIExpo. Kết quả sẽ có trong khoảng 15 phút nữa.

Ảnh: Độc Lập

10:43Trần Tuấn Anh(từ Jakarta)

Wushu giành HC Đồng

Wushu: Hoàng Thị Phương Giang giành huy chương đồng với 9.71 điểm, xếp sau hai VĐV của Trung Quốc và Macau.

Ảnh: Độc Lập

10:51Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Xe đạp: Nguyễn Thị Thi đang bảo vệ kín kẽ cho Nguyễn Thị Thật.

Ảnh: Độc Lập

10:56Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Xe đạp: VĐV Indonesia vốn quen thuộc đường đua tranh thủ bứt phá nhằm tạo bất ngờ.

Ảnh: Độc Lập

11:07Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)Xe đạp: Sau 40 km, VĐV Indonesia Yanthi vẫn dẫn đầu, ở phía sau các tay đua Kazakhstan bắt đầu tấn công.

11:26Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Xe đạp: Người dân Indonesia chờ xem tại đích đến đua xe đạp nữ ở Jalan Cagak, Subang cách Jakarta 120 km. Hiện sau nửa lộ trình, tay đua Indonesia Yanthi vẫn dẫn đầu, phía sau là tốp đông đang đuổi theo.

Ảnh: Độc Lập

11:46Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Bơi: Nguyễn Hữu Kim Sơn vượt qua vòng loại, vào chung kết 400 m hỗn hợp. Thành tích mà Kim Sơn đạt được ở vòng loại là 4 phút 27 giây 18.

Lê Thị Mỹ Thảo vào chung kết 200 m bướm với thành tích 2 phút 12 giây 14 ở vòng loại.

11:51Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)Xe đạp: Còn 38 km tay đua Yanthi của chủ nhà vẫn dẫn đầu nhưng tốc độ bị chậm lại, cô có dấu hiệu đuối sức trong khi ở phía sau Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan tích cực làm việc để đưa tay đua chủ lực của mình lên.

11:55Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Xe đạp: Tay đua Indonesia đã bị tốp đông của Nguyễn Thị Thật bắt kịp.

12:17Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)Xe đạp: Còn khoảng 20 km, Nguyễn Thị Thật bắt đầu tung nước rút.

12:31Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Xe đạp: Tách tốp cách đích 14km có Nguyễn Thị Thật.

Nhật Bản có tay đua Karami năm nay 38 tuổi từng đầu quân cho xe đạp nữ Binh Dương đang trong tốp đầu. Cô có khả năng leo đèo cực tốt.

12:38Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)Xe đạp: Còn khoảng 9 km, tốp đầu chỉ còn 5 tay đua trong đó có Nguyễn Thị Thật.

12:51Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)Xe đạp: Cua-rơ của Hàn Quốc 1 mình về đích, Nguyễn Thị Thật bỗng nhiên đạp chậm lại.

13:01Hoàng Quỳnh - Độc Lập(từ Jakarta)

Xe đạp: Nguyễn Thị Thật về vị trí thứ 5. Cua-rơ về nhất là người Hàn Quốc Na Ahreumna (ảnh) với thời gian 2 giờ 55 phút 47 giây. Về thứ nhì thuộc về VĐV của Trung Quốc Pu Yixian; thứ 3 thuộc về VĐV Nhật Bản Yonamine Eri; thứ 4 là Yang Qianyu của Hong Kong.

Nguyễn Thị Thật có thời gian 2 giờ 57 phút 35 giây, kém người về nhất đến 1 phút 48 giây.

Nguyễn Thị Thật cho biết đường nhiều đèo dốc, nhất là đoạn cuối, khiến cô hụt hơi, đuối sức nên không thể đeo bám Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ảnh: Độc Lập

13:48Trần Tuấn Anh(từ Jakarta)Thể dục dụng cụ: Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vòng chung kết, tranh huy chương vào lúc 14 giờ hôm nay. Các đối thủ của Việt Nam sẽ là các đoàn mạnh nhất châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan... Đội tuyển Việt Nam sẽ thi ở lượt thứ 5.

14:10Trần Tuấn Anh(từ Jakarta)

Thể dục dụng cụ: Đội tuyển Việt Nam bước vào thi đấu, VĐV Lê Thanh Tùng lãnh ấn tiên phong với bài thi ở nội dung vòng treo.

Ảnh: Độc Lập

14:26Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Thể dục dụng cụ: "Đồng đội tuyển Việt Nam chỉ có thể tranh chấp HCĐ", HLV Trương Minh Sang chia sẻ.

VĐV Đặng Nam

VĐV Phạm Phước Hưng - Ảnh: Độc Lập

14:29Trần Tuấn Anh(từ Jakarta)Thể dục dụng cụ: Ở nội dung đầu tiên (trong tổng số 6 nội dung) là vòng treo, các VĐV Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng và Đặng Nam mang về cho Việt Nam 40,550 điểm, Việt Nam tạm xếp hạng 4, thứ hạng thấp hơn Nhật Bản, Uzbekistan và Trung Quốc. 3 đội này lần lượt xếp hạng 1, 2, 3.

15:03Trần Tuấn Anh(từ Jakarta)

Thể dục dụng cụ: Đội tuyển tạm rơi xuống đứng hạng 5 sau lượt thi thứ 2. Các VĐV Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành và Đỗ Vũ Hùng thi nhảy chống và đem về 40.850, nâng tổng điểm sau 2 lượt thi là 81,400 cho Việt Nam. Đài Loan vượt lên hạng 4, Hàn Quốc tạm xếp 3 và Nhật Bản xuống hạng nhì. Trung Quốc xuất sắc dẫn đầu bảng điểm, tổng điểm là 85,300.

Đinh Phương Thành

VĐV Phạm Phước Hưng

VĐV Lê Thanh Tùng - Ảnh: Độc Lập

16:01

Quần vợt: Niềm hy vọng số 1 của quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam (Hạng 515 ATP) đã để thua 1-2 (3/6, 7/5, 4/6) tại vòng 1/8 đơn nam trước hạt giống số 4 của Ấn Độ là Prajnesh Gunneswaran (Hạng 161 thế giới).

Với thất bại này, Lý Hoàng Nam đã chính thức chia tay ASIAD 2018 khi trước đó anh và người đồng đội Nguyễn Văn Phương cũng để thua trước cặp hạt giống số 12 đến từ Nhật Bản là Shimabukuro/Uesugi.

18:01

Hoàng Quỳnh

(từ Jakarta)

Thể dục dụng cụ: Tuyển nam thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ xếp hạng 5 chung cuộc với 234,750 điểm. Trung Quốc HCV, Nhật Bản HCB, Hàn Quốc HCĐ.

18:21

Quần vợt: Niềm hy vọng số 1 của quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam (Hạng 515 ATP) đã để thua 1-2 (3/6, 7/5, 4/6) tại vòng 1/8 đơn nam trước hạt giống số 4 của Ấn Độ là Prajnesh Gunneswaran (Hạng 161 thế giới).

Với thất bại này, Lý Hoàng Nam đã chính thức chia tay ASIAD 2018 khi trước đó anh và người đồng đội Nguyễn Văn Phương cũng để thua trước cặp hạt giống số 12 đến từ Nhật Bản là Shimabukuro/Uesugi.

18:49Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)Bơi: Lê Thị Mỹ Thảo về thứ 6 ở chung kết nội dung 200 m bướm với thời gian 2 phút 13 giây 93. VĐV về nhất người Trung Quốc Zhang Yufei với thời gian 2 phút 06 giây 61. Xếp nhì và ba đều thuộc về 2 VĐV Nhật Bản.

19:00Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)Bơi: Nguyễn Hữu Kim Sơn chuẩn bị thi chung kết 400 m hỗn hợp. Anh bơi ở đường bơi số 8. Thành tích mà Kim Sơn đạt được ở vòng loại là 4 phút 27 giây 18.

19:12Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)Bơi: Nguyễn Hữu Kim Sơn chỉ về thứ 6 với thời gian 4 phút 22 giây 86. Hai VĐV người Nhật Seto Daiya (4 phút 08 giây 79) và Hagino Kosuke (4 phút 10 giây 30) chia nhau vị trí nhất nhì. VĐV người Trung Quốc Wang Sun về thứ 3 với thời gian 4 phút 12 giây 31..

19:54Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Wushu: Bán kết tán thủ nam hạng cân 56 kg, Bùi Trường Giang thắng Kumar Santosh Kumar (Ấn Độ) 2-0, vào chung kết gặp Shen Guoshun (Trung Quốc). Chung kết diễn ra ngày mai (23.8)

20:12Hoàng Quỳnh(từ Jakarta)

Wushu giành HC Đồng

Wushu: Bán kết hạng cân 60 kg, Nghiêm Văn Ý thua Wang Xuetao (Trung Quốc) hòa điểm thua hiệu số phụ, nhận HCĐ.

Lúc 10 giờ sáng mai, Bùi Trường Giang kỳ vọng mang về tấm HCV đầu tiên dù đối thủ Trung Quốc luôn được đánh giá cao hơn.

20:23

Tổng hợp

Ngày hôm nay, thể thao Việt Nam đã chỉ giành được thêm 3 HC Đồng (Hoàng Thị Phương Giang, Nghiêm Văn Ý ở môn Wushu và đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam).

Cho đến lúc này, Việt Nam đã có tổng cộng 3 HC Bạc và 7 HC Đồng, tạm thời xếp hạng 20.

Hiện trên bảng tồng sắp huy chương đã có 5 nước ở khu vực Đông Nam Á có HCV gồm: Indonesia (6), Thái Lan (4), Malaysia (1), Philippines (1), Singapore (1). Việt Nam vẫn tìm kiếm tấm HCV đầu tiên.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/asiad-2018-xe-dap-the-duc-dung-cu-xuat-quan-91876.html