ASIAD 2018 Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-7: Nhật Bản quá mạnh!

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-7 trước ứng cử viên sáng giá ngôi vô địch bóng đá nữ ASIAD 18 2018 Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng của bảng C.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) đã thất bại nặng nề trong trận đấu với Nhật BảnAFC

Trước trận đấu phân định ngôi nhất bảng C gặp Nhật Bản lúc 15 giờ chiều nay, HLV Mai Đức Chung rất khéo léo khi nhắc đến chuyến tập huấn Nhật Bản từ 31.7 - 11.8 đã thổi luồng sinh khí cho tuyển nữ Việt Nam chơi với sự mạnh mẽ và kiên cường ở trận ra quân.

Ông Chung nói: “2 tuần ngắn ngủi dĩ nhiên không phải là phép thần giúp đội cải thiện nhiều mặt, nhưng việc được tập luyện cọ xát tại đất nước mặt trời mọc đã giúp chúng tôi tích lũy được nhiều thứ, tự tin thể hiện và xây dựng những miếng ghép hoàn chỉnh. Hơn nữa được làm quen với phong cách chơi bóng của các cầu thủ Nhật bằng 3 trận giao hữu đã giúp toàn đội có thêm phương án khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản”.

Ông Chung cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi có tinh thần và động lực để vươn tầm châu lục. 2 lần sẩy chân không dự World Cup không có nghĩa tuyển nữ VN kém, bởi chúng tôi biết khả năng của mình”.

Báo chí Nhật Bản đã cảnh báo tuyển Nhật đừng xem thường các cô gái VN. Bài học của đội nam còn đó khi mới vừa thua đội bóng của HLV Park Hang-seo... Báo Nhật đã gọi tiền vệ số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung là “nữ Beckham” của VN và cho rằng nếu Nhật Bản có thắng thì rất khó nhọc.

Thanh Niên Online

14:12

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Nhật Bản: Yamashita Ayaka - Shimizu Risa, Miyake Shiori, Takagi Hikari, Kunitake Aimi - Nakajima Emi, Momiki Yuka, Masuya Rika, Nakasato Yu, Umida Rin - Sugasawa Yuika

Việt Nam: Kim Thanh - Hồng Nhung, Thanh Huyền, Thanh Thúy, Mỹ Anh - Thị Liễu, Thùy Dung, Thị Vạn, Thị Nhài - Hải Yến, Thúy Hằng,

14:31

Hai đội đang có mặt trên sân và khởi động.

14:41

Cầu thủ hai đội đã khởi động xong, di chuyển vào phòng thay đồ trước khi tiến ra sân làm thủ tục thi đấu.

Sân Gelora Sriwijaya - Ảnh: Tuấn Anh

14:46

Bắt chính trận này là trọng tài Thein Thein Aye, người đã khước từ quả penalty của tuyển nữ Việt Nam từng khiến chúng ta thua tức tưởi bằng những quyết định khó hiểu tại AFF Cup nữ 2015.

14:58

Hai đội làm lễ chào cờ, phía xa có một là quốc kỳ Việt Nam trên sân vận động Sriwijaya. Như vậy là các cô gái Việt Nam sẽ được tiếp thêm phần nào động lực trong trận đấu với nhà đương kim á quân thế giới.

15:02

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

Nhật Bản giao bóng trước.

15:03

3': Trong những phút đầu tiên, thật bất ngờ khi các cầu thủ thường ngồi dự bị của đội tuyển nữ Việt Nam lại rất tự tin, chủ động cầm bóng và tạo áp lực lên phần sân Nhật Bản.

15:06

Việt Nam 0-1 Nhật Bản

5': VAOOOÒO! 5': Tiền vệ Masuya thoát xuống ở phía cánh trái, chuyền như đặt cho số 9 Sugasawa dứt điểm thành bàn, 1-0 cho Nhật Bản.

15:07

Nhiều khán giả Việt Nam đã lặn lội sang Indonesia và di chuyển xuống Palembang để cổ vũ các cô gái đá bóng.

Ảnh: Hoàng Quân

15:07

6': hậu vệ Shimizu dứt điểm căng ngay trên vạch 5m50 nhưng thủ môn Kim Thanh đã cản phá thành công.

15:10

8': Lại 1 pha băng xuống rất trống trải, rất may là Momiki đã không ghi bàn thứ 2 cho Nhật Bản.

15:12

12': Masuya đang nổi lên như cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công Nhật Bản, lại là một pha băng xuống dũng mãnh, dứt điểm căng nhưng thủ môn Kim Thanh lại một lần nữa xuất sắc cứu thua cho Việt Nam.

15:15

14': Đội trưởng Nakajima tạt bóng từ cánh trái, Momiki đặt lòng cận thành nhưng bóng đi thiếu chính xác. Khung thành của đội tuyển Việt Nam đang chao đảo vì những đợt tổ chức tấn công liên tục của các cô gái áo xanh.

15:17

15': Nakasato sút rất căng trong vòng cấm, lại là thủ môn Kim Thanh xuất sắc phản xạ. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân Việt Nam.

15:18

Việt Nam 0-2 Nhật Bản

17': VAOOOÒO! Momiki nhận bóng trong vòng cấm, cú ra chân rất nhanh không trúng tâm bóng nhưng cũng vừa đủ lực để đưa bóng nhẹ nhàng vượt qua đôi tay của thủ môn Kim Thanh, 2-0 cho Nhật Bản.

15:24

23': Các cầu thủ Nhật Bản không còn tạo nhiều sức ép, hai đội đá với tinh thần hữu hảo, trọng tài người Myanmar Thien Thien Aye hầu như không phải thổi phạt.

15:29

25': Đội tuyển Việt Nam thay cầu thủ đầu tiên, vào sân là số 3 Chương Thị Kiều, rời sân là Bùi Thanh Thúy. HLV Mai Đức Chung không muốn đội thua đậm nên đã tung thủ lĩnh ở hàng phòng ngự vào sân.

15:34

31': Nắng gắt, nhiệt độ dao động từ 33-35 độ C, trọng tài cho hai đội nghỉ tiếp nước ở phút 31.

15:37

35': Các cầu thủ Việt Nam chủ yếu chỉ đưa được bóng đến giữa sân, chưa một lần điểm, thủ môn Yamashita thi đấu cực kỳ nhàn nhã, có những lúc di chuyển lên rất cao.

15:40

Việt Nam 0-3 Nhật Bản

38': VAOOOOOÒO! Đội trưởng Nakajima ghi bàn. Bàn thắng xuất phát từ pha dàn xếp tấn công đầy tốc độ của Nhật Bản.

15:41

39': Tiền vệ Nguyễn Thị Liễu được cho ra nghỉ, vào sân là số 11 Thái Thị Thảo.

15:44

42': Shimizu đột phá thành công ở cánh trái, tiền vệ Mỹ Anh có vẻ như quá lép vế trước cầu thủ đối phương trong khả năng tranh chấp. Shimizu tạt bóng chính xác nhưng Masuya đã sút không thành bàn.

15:46

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ

15:49Hết hiệp 1, Nhật Bản dẫn trước Việt Nam 3-0.

16:10

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

46': Thời tiết đã trở nên mát dịu, trời có gió nhẹ, tốc độ trận đấu dừng ở mức trung bình.

16:10

49': Nguyễn Thị Vạn dứt điểm kĩ thuật, thủ môn Yamashita phải cứu thua bằng những đầu ngón tay, chịu phạt góc.

16:10

51': Mỹ Anh đi bóng tốc độ ở cánh trái, tuy nhiên cú sút sau cùng lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

16:12

Việt Nam 0-4 Nhật Bản

51': VAOOOÒO! cầu thủ vào sân thay người ở đầu hiệp 2, Tanaka đã có khoảng không rất lớn sau một pha phối hợp trung lộ và dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 4-0 cho Nhật Bản.

16:22

56': Có khói đen bốc cao ở gần sân vận động, một chiếc trực thăng liên tục bay nhiều vòng. Có lẽ đây là trực thăng chữa cháy của Palembang.

16:22

63': Hậu vệ Nguyễn Thanh Huyền, rời sân nhường chỗ cho Bùi Thúy An.

16:23

Việt Nam 0-5 Nhật Bản

64': VAOOOOÒO! Masuya ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho Nhật Bản.

16:31

72': Hà Thị Nhài băng xuống trống trải ở cánh phải, dứt điểm rất căng nhưng bóng chỉ đi chệch cột dọc.

16:37

Việt Nam 0-6 Nhật Bản

77': VAOOOOÒO! Sugasawa dứt điểm ở tầm cao, bóng không căng nhưng trong một thoáng mất tập trung, thủ môn Kim Thanh đã phải vào lưới nhặt bóng. Nhật Bản dẫn 6-0.

16:42

84': Đội hình của Nhật Bản đẩy lên rất cao, liên tục dồn ép, có lẽ đội bạn muốn tỷ số phải cao hơn cả một ván đấu quần vợt.

16:47

Việt Nam 0-7 Nhật Bản

88': VAOOOOOÒO. Từ một pha đá phạt góc, số 7 Nakajima chuyền như đặt để số 11 Tanaka bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 7-0.

16:50

KẾT THÚC TRẬN

Hết giờ, trận đấu không được bù thêm giờ, chiến thắng 7-0 cho Nhật Bản.

Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc vòng đấu bảng (C) với vị trí thứ 2. Trước đó, sau chiến thắng trước Thái Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành quyền vào tứ kết ASIAD 2018.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/truc-tiep-asiad-2018-tuyen-nu-viet-nam-tien-bo-nho-3-tran-dau-tai-nhat-91804.html