ASIAD 2018: Indonesia hứa sớm trả lương cho vận động viên

Để trấn an tinh thần các vận động viên chuẩn bị dự ASIAD 2018, phía Indonesia phải tổ chức họp báo và cam kết trả lương đúng hạn.

Hôm 2/8, Tướng Syafruddin, thành viên cấp cao của Ban tổ chức Asian Games 2018, đã đứng ra đảm bảo rằng các VĐV Indonesia không cần phải lăn tăn chuyện bị nợ lương. Theo ông, mọi khoản tiền nong của họ sẽ được thanh toán trước ASIAD 2018.

"Những khoản tiền trợ cấp cho các VĐV và huấn luyện viên (HLV) đều được đảm bảo. Họ không cần phải lo lắng nữa. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của VĐV và HLV", Tướng Syafruddin khẳng định.

Nhiều VĐV của Indonesia chưa được hỗ trợ tiền trước thềm ASIAD 2018. Ảnh: Getty Images.

Năm ngoái, làng thể thao Indonesia từng xảy ra vụ lùm xùm liên quan đến tiền trợ cấp cho những VĐV đầu ngành. Khi đó, một trong những nữ VĐV nước này cho biết bản thân đã không nhận được xu nào trong suốt 8 tháng.

Trong khi đó, VĐV ném tạ Eki Febri Ekawati thậm chí thừa nhận phải tự trang bị mọi chi phí để tham dự SEA Games 2017. Điều đáng nói Eki Febri Ekawati là chủ nhân tấm huy chương vàng bộ môn này.

Hậu quả của vụ việc là Bộ trưởng Thể thao Indonesia quyết định giải thể chương trình đào tạo VĐV tài năng Satlak Prima, đơn vị phụ trách hỗ trợ tiền lương cho các VĐV.

Tại Indonesia, mỗi VĐV trong nhóm hàng đầu sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ từ 552 USD đến khoảng 1.000 USD/tháng, tùy thuộc vào thành tích của họ. Tại ASIAD 2018, số tiền thưởng cho mỗi VĐV giành huy chương vàng lên tới hơn 100.000 USD, kèm theo một số đặc quyền khác.

Sông Sentiong bị ô nhiễm nằm cạnh làng VĐV của ASIAD 2018. Ảnh: Reuters.

Theo AFP, giới chức thủ đô Indonesia lúc này phải ráo riết giải quyết những tồn đọng trước thềm ASIAD 2018. Họ làm điều đó một cách cập rập. Điển hình là việc xử lý tình trạng ô nhiễm độc hại, bốc mùi hôi thối của con sông Sentiong theo cách rất khó hiểu.

Thay vì tiến hành xử lý hệ thống nước, phía Indonesia lại "giấu" con sông bằng cách phủ lưới ni lông để không làm mất mỹ quan. Nhà chức trách hy vọng tấm lưới đen cũng sẽ giảm bớt cái mùi hôi thối bốc lên từ con sông.

Nguyên Trí (Theo Jakarta Globe)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/asiad-2018-indonesia-hua-som-tra-luong-cho-van-dong-vien-post865859.html