ASIAD 2018: Những môn thể thao hứa hẹn giúp Việt Nam 'gặt' vàng

Dưới đây là những môn thể thao hứa hẹn sẽ mang về Huy chương vàng (HCV) cho Việt Nam khi tham gia kỳ ASIAD 2018.

Tối 9/8, Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 với 523 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sỹ, 24 chuyên gia, 81 huấn luyện viên, 6 phiên dịch... và 352 vận động viên của 32 môn.

Dưới đây là những môn thể thao hứa hẹn sẽ mang lại HCV cho Việt Nam trong thế vận hội thể thao ASIAD 2018 lần này.

Sự kiện Asiad 2018 nghĩa là Đại hội thể thao châu Á hay Á vận hội (tiếng Anh: ASIAD hay Asian Games), là một sự kiện thể thao được tổ chức bốn năm một lần với sự tham gia của các đoàn vận động viên các nước châu Á. Giải thể thao này do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) tổ chức và dưới sự giám sát của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và được coi là sự kiện thể thao nhiều môn lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Đại hội Thể thao Thế giới hay Thế vận hội. Khẩu hiệu là Ever Onward.

Vào năm 2014 Việt Nam đã tham gia vào Đại hội Thể thao châu Á 2014 tại Incheon, Hàn Quốc từ ngày 19/9 đến ngày 4/10 năm 2014. Tại giải này, Việt Nam đạt 36 huy chương, trong đó có 1 vàng, 10 bạc và 26 đồng. Vận động viên Wushu Dương Thúy Vi là người mang về tấm Huy chương vàng duy nhất cho đoàn Việt Nam tại Đại hội này.

Năm 2010 Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2010 tại Quảng Châu, CHND Trung Hoa với 260 vận động viên, tranh tài 27 trên 42 môn thể thao, với mục tiêu giành từ 4-6 huy chương vàng, đứng trong nhóm 20 đầu bảng xếp hạng và đã đạt được thành tích vang dội gồm có 1 huy chương vàng thuộc về Lê Bích Phương bộ môn Karate nữ hạng dưới 55 kg ngày 25/11/2010, 17 huy chương bạc, 15 huy chương đồng. Tổng cộng có 33 huy chương.

Năm 2006 Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2006 tại Doha, Qatar với 247 vận động viên tranh tài 26 trên 39 môn thể thao.

Hoàng Anh Tuấn là vận động viên mang về cho đoàn Việt Nam huy chương đầu tiên (bạc) trong môn cử tạ nam với thành tích 157 kg cử đẩy, 128 kg cử giật và tổng cộng 285 kg (ngày 3/12).

Huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam do các vận động viên nữ môn cầu mây đem lại sau khi thắng Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 2-1 (ngày 6/12).

Huy chương vàng thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam là của vận động viên karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh, hạng 48 kg nữ.

Chiếc huy chương vàng thứ ba của đoàn do hai vận động viên cầu mây Lưu Thị Thanh và Nguyễn Thị Hải Thảo giành được sau khi vượt qua hai vận động viên Myanmar Thin Kyu Kyu và Phyo May Zin

Trong đó, môn thể thao Karate đã mang về một HCV đầu tiên cho Việt Nam ở Đại hội Thể thao châu Á ở kỳ thứ 17, giúp Việt Nam lọt top 21.

Việt Hoàng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/asiad-2018-nhung-mon-the-thao-hua-hen-giup-viet-nam-gat-vang-a381454.html