ASIAD 2018: Olympic Việt Nam trở thành tâm điểm sau chiến thắng

Lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết ASIAD, Olympic Việt Nam trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo với sự đánh giá cao từ các chuyên gia và nhận một 'cơn mưa tiền thưởng'.

Tờ Football Tribe (Thái Lan) đưa tin: "U23 Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ sau thành công ở vòng chung kết giải U23 châu Á. Thắng Bahrain, họ sẽ đi tiếp vào tứ kết và có thể xa hơn nữa, nhất là sau những gì họ đã thể hiện trước Nhật Bản".

Tờ Yonhap News (Hàn Quốc) khen ngợi HLV Park Hang-seo bằng bài viết với tựa đề “Ngài Park đưa bóng đá Việt Nam sang trang sử mới”.

HLV U23 Bahrain Chammam Samir cũng nhận định rằng: "U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng có thể thay đổi tình thế, tôi xin chúc mừng các bạn đã có vé vào tứ kết”.

Chia sẻ sau trận đấu, Công Phượng cho biết: “Chiến thắng này là chiến thắng của một tập thể chứ không phải của cá nhân nào”. Anh cũng khẳng định mình luôn phải cố gắng hết sức để không phụ lòng HLV và người hâm mộ.

U23 Việt Nam không quên đồng đội Hùng Dũng (chấn thương) của mình với tấm băng rôn từ người hâm mộ (Ảnh: Zing)

Ngay khi chiến thắng trước Olympic Bahrain vào hôm qua, VFF thưởng nóng 500 triệu đồng, VOV tiếp tục thưởng 500 triệu đồng cho Olympic Việt Nam. Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã trao tặng 200 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, số tiền thưởng đã tăng lên con số 2,2 tỷ đồng. Nếu được đi tiếp vào bán kết, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ còn nhận được nhiều tiền thưởng hơn nữa.

Tại ASIAD 2018, tin vui trong ngày ở nội dung 4 mái chèo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Đinh Thị Hảo và Lê Thị Hiền đã bất ngờ giành HCB với thành tích 7 phút 14 giây 52.

Rowing tiếp tục mang thêm 1 HCB về cho Việt Nam sau HCV vào ngày hôm qua (Ảnh: Zing)

Trong ngày hôm nay 24/08, Tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có cuộc gặp gỡ với các cô gái Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 19h30 để tranh vé vào bán kết, và hy vọng những cô gái sẽ chiến thắng.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tranh vé bán kết vào tối nay (Ảnh: Vietnamnet)

Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cùng đồng đội là Phạm Cao Cường cũng sẽ thi đấu vòng 32 trong trận đối đầu với các tay vợt Đài Loan. Niềm hy vọng hôm nay của Việt Nam đặt vào Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp nữ. Tuy nhiên, về đích với thời gian 2 phút 19 giây 79 “tiểu tiên cá” không thể bước vào vòng chung kết (xếp thứ 11/18 VĐV tham dự). Như vậy, Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ) là niềm hy vọng huy chương tiếp theo của Việt Nam trong ngày.

Hữu Thắng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/asiad-2018-olympic-viet-nam-tro-thanh-tam-diem-sau-chien-thang-d69681.html