ASIAD 2018: Sáu võ sĩ pencak silat Việt Nam vào tranh HCV

Pencak silat Việt Nam có một ngày thi đấu thành công khi ở 9 nội dung tranh tài thì có đến 6 trường hợp bước tiếp vào chung kết tranh HCV và giành thêm 3 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ba HCĐ duy nhất hôm 26/8 cho Việt Nam đều đến từ nội dung pencak silat, cụ thể là Phạm Tuấn Anh (dưới 70 kg), Hoàng Thị Loan (60-65 kg), Nguyễn Duy Tuyến (85-90 kg). Các trường hợp còn lại sẽ thi chung kết vào 27/7 (Trần Thị Thêm, Nguyễn Thái Linh) và 29/8 (Nguyễn Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Cẩm Nhi, Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí). Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những chiếc HCV tiếp theo từ nội dung pencak silat.

Dù rất cố gắng nhưng Hoàng Thị Loan dừng lại ở HCĐ khi để thua 0-5 trước đối thủ Indonesia (Ảnh: Zing)

Ở môn điền kinh, Quách Công Lịch không may dính chấn thương trong lúc thi đấu và không thể hoàn thành phần thi của mình. Cái tên nổi bật khác là Lê Tú Chinh không thể bước tiếp vào vòng chung kết 100m nữ khi chỉ xếp thứ 12 vòng loại. Tại chung kết chạy 400m nữ, Nguyễn Thị Hằng cũng gây tiếc nuối khi dừng chân ở vị trí thứ 8 với thành tích 54 giây 30.

Quách Công Lịch phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên y tế sau 20m đầu tiên (Ảnh: Zing)

Giành được tổng cộng 20 huy chương nhưng vẫn dừng chân ở 1 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tuột hạng và đứng ở vị trí thứ 23 trên bảng tổng sắp. Tất cả hy vọng lúc này được đặt vào sáu võ sĩ pencak silat ở các lượt trận chung kết.

Việt Nam sẽ có được HCV tiếp theo và cải thiện vị trí của mình nhờ vào các võ sĩ pencak silat (Ảnh: Zing)

Hữu Thắng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/asiad-2018-sau-vo-si-pencak-silat-viet-nam-vao-tranh-hcv-d69722.html