ASIAD 2018 và 'chuyện ngày thường ở huyện'

Các đội tuyển tham gia tranh tài ở môn bóng đá đã có mặt tại Indonesia và cảm giác chung của rất nhiều lãnh đạo, HLV, cầu thủ là không thể tin vào mắt mình khi ban tổ chức bố trí cho họ tập ở những sân bóng không khác gì sân ruộng.

Chiều 15-8, Olympic Hàn Quốc có trận ra quân gặp Bahrain trên sân Jalak Harupat. Ban tổ chức thông báo hai đội có buổi tập làm quen với mặt sân vào ngày 14-8, nhưng rốt cuộc chẳng có buổi tập nào diễn ra vì phía chủ nhà ASIAD thông báo các sân đều đã… kín lịch. Do đó, đội bóng đương kim vô địch ASIAD Hàn Quốc được bố trí tập ở sân Học viện Kỹ thuật Bandung. Nhưng như vậy còn tốt chán cho thầy trò HLV Kim Hak-bum. Điều khiến giới chức bóng đá xứ Kim chi khó chịu là theo thông lệ sẽ có buổi họp báo trước trận đấu, nhưng dù là đội đương kim vô địch, Olympic Hàn Quốc vẫn không được bố trí buổi họp nào.

Ngọn đuốc ASIAD 2018 đang chu du khắp Indonesia, trước khi thắp sáng đài lửa tại Lễ khai mạc. Ảnh: INASGOC.

Ngoài bóng đá, nhiều đội tuyển bóng chày, bóng rổ cũng phàn nàn về điều kiện tập luyện. Không có đủ cơ sở tập luyện, nhiều đội tranh thủ tập ngay ở khách sạn hoặc ra đường tập chạy vài vòng cho tiện. Như đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam chẳng hạn, HLV Park Hang-seo cho đội tập nhẹ chứ không tập chiến thuật buổi nào, vì Ban tổ chức đã bất ngờ thay đổi giờ tập của Olympic Việt Nam và sân Sutasoma-nơi thầy trò HLV Park Hang-seo tập cách khách sạn Harper Lippo Cikarang-nơi đội trú quân tới 48km. Chiều 13-8, Olympic Việt Nam ra sân đấu thuộc khu công nghiệp Samsung tập nhưng do mặt sân quá tệ nên HLV Park Hang-seo cho các học trò tập trên sân nhân tạo 7 người bên cạnh đó.

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, chủ nhà Indonesia bỏ ra chi phí rất lớn để sửa chữa, xây mới các sân vận động ở 4 tỉnh, gồm Jakarta, Nam Sumatra, Banten và Tây Java. Có tổng cộng 80 địa điểm được sử dụng làm nơi thi đấu và tập luyện của ASIAD 2018, đa số là những công trình từng phục vụ SEA Games 26 năm 2011.

Trước ý kiến phàn nàn từ các đội, các đoàn thể thao, Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD (INASGOC)-ông Erick Thohir cho biết, Ban tổ chức sẽ tiếp thu mọi ý kiến và nhanh chóng khắc phục những yếu kém về cơ sở vật chất; đồng thời khẳng định công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc ASIAD 2018 diễn ra tối 18-8 tại Jakarta (Indonesia) đã cơ bản hoàn tất. Sự kiện kéo dài gần ba giờ đồng hồ này sẽ có 4.000 vũ công và hàng trăm ca sĩ, nhạc sĩ Indonesia tham gia biểu diễn.

Dự kiến đoàn thể thao chủ nhà Indonesia sẽ tham gia diễu hành đông đảo nhất với khoảng 1.000 VĐV và quan chức. Tuy nhiên, hiện INASGOC vẫn bí mật tên VĐV cầm cờ cho đoàn chủ nhà, dù giới thạo tin cho rằng kình ngư Gede Siman Sudartawa sẽ là người lĩnh vinh dự này.

Hiện tại, ngọn đuốc thắp sáng đài lửa ASIAD 2018 vẫn đang trong hành trình chu du khắp xứ Vạn đảo. Ngọn đuốc lấy từ Ấn Độ, quê hương của phong trào ASIAD đã được đưa về Indonesia ngày 5-7. INASGOC được cho là bỏ ra quá nhiều chi phí cho lễ rước đuốc, thậm chí họ còn tổ chức rước đuốc cả trên… không, sau khi đưa ngọn đuốc đi qua rất nhiều con sông, eo biển ở Indonesia. CNN Indonesia nhận xét, lẽ ra INASGOC nên chú trọng việc nâng cấp cơ sở vật chất hơn là tập trung vào những việc nặng về hình thức như lễ rước đuốc.

VŨ THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/asiad-2018-va-chuyen-ngay-thuong-o-huyen-546949