ASIAD ngày 27/8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV điền kinh

Tối 27/8, Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6,55 m. Đây là HCV thứ hai của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

• 2018-08-27 09:16

Lúc 19h30, Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mang tính lịch sử trước Olympic Syria. Chiến thắng đồng nghĩa với top 4 đội mạnh nhất châu Á lúc này.

Nhiều nhóm cổ động viên tại Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức xem bóng đá với kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại đối thủ mà chúng ta từng cầm hòa hồi tháng 1.

• 2018-08-27 09:17

Pencak silat thi đấu 4 nội dung gồm đơn nữ, đôi nam và đồng đội nam biểu diễn. Ở nội dung đối kháng, Nguyễn Ngọc Toàn (hạng cân 60 - 65 kg nam) phải đối đầu với VĐV chủ nhà Pratama Iqbal Candra.

• 2018-08-27 09:18

Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam còn có thể trông chờ vào Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa. Thu Thảo là VĐV chủ lực cuối cùng còn thi đấu của điền kinh Việt Nam.

Không chỉ có 3 môn trên, Nguyễn Thị Ngoan sẽ bước vào vòng loại kumite hạng cân dưới 68 kg. Ngoan có phần thất thế khi cô mới được đôn từ hạng 51 kg lên 68 kg. Tuy vậy, nhiều người vẫn đánh giá cao khả năng của VĐV gốc Phúc Thọ, Hà Tây.

Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam còn có đại diện ở các môn bóng chuyền nữ, bóng bàn (vòng loại đồng đội nam và đồng đội nữ) và boxing.

Theo chuyên gia Lê Hồng Minh, nếu pencak không giành HCV, tất cả phải xem lại một loạt các vấn đề từ dinh dưỡng, điều kiện tập luyện cho VĐV mà còn chế độ, khoa học kỹ thuật, khoa học dinh dưỡng.

• 2018-08-27 09:18

Olympic Việt Nam cần làm gì để đánh bại Syria?

Chẳng còn một đội bóng nào của Đông Nam Á tại ASIAD, ngoại trừ Olympic Việt Nam. HLV Park Hang-seo cùng học trò giờ là niềm hy vọng duy nhất của nơi được gọi là “vùng trũng”.

• 2018-08-27 09:19

Olympic VN vs Olympic Syria: Thầy trò ông Park và trận tứ kết lịch sử

Chẳng còn một đội bóng nào của Đông Nam Á tại ASIAD, ngoại trừ Olympic Việt Nam. HLV Park Hang-seo cùng học trò giờ là niềm hy vọng duy nhất của nơi được gọi là “vùng trũng”.

• 2018-08-27 09:27

Vòng 1/8 Karate đối kháng hạng cân dưới 68 kg dành cho nữ: Nguyễn Thị Ngoan (đai xanh) đánh bại VĐV nước chủ nhà, Georgia Ceyco để ghi tên vào vòng tứ kết. Ảnh: Việt Hùng (từ Indonesia).

• 2018-08-27 09:32

Tứ kết Karate đối kháng hạng cân dưới 68 kg dành cho nữ: Nguyễn Thị Ngoan (đai đỏ) tiếp tục giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ người Pakistan, Kulsoom để ghi tên vào trận bán kết. Đối thủ của Ngoan sẽ là võ sĩ người Kazakhstan, Gafurova Guzaliya. Ảnh: Việt Hùng (từ Indonesia).

• 2018-08-27 09:50

Bán kết Karate đối kháng hạng cân dưới 68 kg dành cho nữ: Nguyễn Thị Ngoan thi đấu nỗ lực nhưng đã để thua VĐV Kazakhstan với tỷ số 5-8. Ngay đầu trận đấu, Ngoan đã bị đối thủ dẫn điểm. Cô liên tục tấn công nhưng không hiệu quả. Ngược lại, võ sĩ sinh năm 1998 bị đối thủ phản đòn, nâng tỷ số lên 8-2. Khi trận đấu bước vào những giây cuối, Ngoan tấn công liên tục, ghi thêm 3 điểm nhưng không thể lật ngược thế cờ. Ảnh: Việt Hùng (từ Indonesia).

• 2018-08-27 10:00

Ngay đầu trận đấu, Ngoan đã bị đối thủ dẫn điểm. Cô liên tục tấn công nhưng không hiệu quả. Ngược lại, võ sĩ sinh năm 1998 bị đối thủ phản đòn, nâng tỷ số lên 8-2. Khi trận đấu bước vào những giây cuối, Ngoan tấn công liên tục, ghi thêm 3 điểm nhưng không thể lật ngược thế cờ. Ảnh: Hoàng Hiệp (từ Indonesia).

• 2018-08-27 10:01

Chung kết pencak silat biểu diễn đơn nữ: Vương Thị Bình chỉ giành 434 điểm và đứng thứ 6. Huy chương vàng không nằm ngoài dự đoán thuộc về VĐV nước chủ nhà, Arumsari Puspa với điểm số vượt trội (467).

• 2018-08-27 10:49

Vòng 1/8 Karate hạng cân dưới 75 kg dành cho nam: Chu Đức Thịnh để thua VĐV người Jordan, Bashar Alnajjar với tỷ số 1-5. Ảnh: Việt Hùng (từ Indonesia).

• 2018-08-27 11:16

Thể thao điện tử: Đội tuyển Việt Nam (EVOS) không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ quá mạnh là đội tuyển Hàn Quốc ở lượt trận đầu tiên vòng bảng bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Thể thức thi đấu ở vòng bảng sẽ là vòng tròn tính điểm hai lượt. Hai đội tuyển giành điểm số cao nhất sẽ giành vé đi tiếp vào vòng knock-out nên EVOS vẫn còn cơ hội dù khá mong manh để giành vé đi tiếp.

• 2018-08-27 11:20

Chung kết pencak silat biểu diễn đôi nam: Trần Đức Danh, Lê Hồng Quân với màn biểu diễn đạt 562 điểm giành huy chương bạc. HCV thuộc về bộ đôi nước chủ nhà Indonesia với số điểm 580.

• 2018-08-27 12:35

Chung kết pencak silat biểu diễn đồng đội nam: Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thanh và Lưu Văn Nam giành huy chương bạc với bài thi đạt điểm số 450 điểm. Huy chương vàng vẫn thuộc về nhóm VĐV của nước chủ nhà Indonesia.

• 2018-08-27 14:05

Hơn 90% độc giả tin Olympic Việt Nam thắng Syria

Theo khảo sát của Zing.vn, có tới hơn 90% độc giả tin rằng Olympic Việt Nam sẽ vượt qua Olympic Syria để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018.

• 2018-08-27 14:06

Báo Hàn Quốc nhận định Olympic Việt Nam không có gì phải ngán Syria

Tờ Sports Seoul nhận định tuyển Olympic Việt Nam không cần phải ngán ngại đối thủ Olympic Syria trong trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 27/8.

• 2018-08-27 14:06

'Olympic VN giúp bóng đá Đông Nam Á giữ thể diện tại ASIAD 2018'

Sau khi đăng thông tin Olympic Việt Nam vào vòng tứ kết, nhiều tờ báo trong khu vực đã mổ xẻ, phân tích thất bại của 6 đại diện Đông Nam Á còn lại ở ASIAD năm nay.

• 2018-08-27 15:02

HLV Park Hang-seo: 'Syria là đối thủ mạnh nhất từ đầu ASIAD'

“Olympic Syria không yếu như những gì họ nói. Theo tìm hiểu của chúng tôi, họ có đến 16 cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á tại Trung Quốc, chỉ bổ sung duy nhất một cầu thủ mới hoàn toàn. Sức mạnh của họ có lẽ được tăng lên chứ không phải giảm đi”, HLV Park Hang-seo nhận định.

Ông Park nhấn vào cánh của đội Syria, dâng cao rồi thường bọc vào giữa để hỗ trợ hai tiền vệ trung tâm thu hồi phòng, tổ chức phản công. Chiến lược gia người Hàn cũng nhìn ra sơ đồ linh hoạt 4-2-3-1 của đối thủ.

“Olympic Syria bố trí khá đông người ở giữa sân. Họ rất cơ động giữa tấn công và phòng ngự. Tôi cho rằng đây là đội bóng mạnh nhất mà Olympic Việt Nam từng gặp ở ASIAD”, HLV Park Hang-seo kết luận.

• 2018-08-27 15:33

Nếu Olympic VN phải đá luân lưu, tôi mong Tiến Dũng được đá quả cuối

“Mong con trai và đồng đội chân cứng đá mềm, tự tin đến phút chót. Nếu phải giải quyết trận tứ kết ASIAD gặp Syria bằng loạt sút luân lưu, tôi mong thầy Park Hang-seo bố trí cho Tiến Dũng đá quả quyết định”, ông Bùi Như Quang - bố hậu vệ quê Hà Tĩnh nói.

• 2018-08-27 15:44

Môn pencak silat: Ở chung kết hạng cân dưới 65 kg, Nguyễn Ngọc Toàn gặp đối thủ nước chủ nhà Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

• 2018-08-27 15:59

Môn pencak silat: Ở chung kết hạng cân dưới 65 kg, Nguyễn Ngọc Toàn chỉ giành HCB khi thua đối thủ nước chủ nhà Indonesia 1-4. Ảnh: Hoàng Hiệp (từ Indonesia).

• 2018-08-27 17:07

Olympic Syria được tăng mức thưởng nếu thắng Việt Nam

Trong diễn biến mới nhất, nhằm động viên tinh thần toàn đội, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Syria (SFA) Fadi Dabas quyết định treo thưởng lớn cho HLV Muhannad Al Fakeer cùng các học trò.

Cụ thể theo tờ Kooora, Olympic Syria sẽ nhận được số tiền gấp đôi so với những gì họ nhận được sau trận thắng trước Olympic Palestine nếu đánh bại Olympic Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn ở Syria, động thái trên của SFA cho thấy đại diện đến từ Tây Á hoàn toàn nghiêm túc với giải đấu lần này. Nếu chiến thắng, họ sẽ lần đầu góp mặt ở bán kết một kỳ Á vận hội.

• 2018-08-27 17:11

Thủ môn Syria: 'Tham vọng của chúng tôi là huy chương vàng ASIAD'

Trước thềm đại chiến với Olympic Việt Nam, thủ thành Olympic Syria Ahmad Madnya đã có động thái lên dây cót tinh thần cho đồng đội bằng những phát biểu thể hiện sự tự tin vào khả năng đi tiếp của đại diện đến từ Tây Á.

Theo đội trưởng ĐT Olympic Syria, anh cùng các đồng đội đang nắm trong tay "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để có thể đi tới trận đấu cuối cùng và giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam của Á vận hội.

"Lọt vào top 8 ASIAD đã là một thành công đối với chúng tôi. Tuy vậy, thế vẫn là chưa đủ bởi tham vọng của Olympic Syria tại giải đấu này là tiến đến trận chung kết và giành chiếc huy chương vàng. Chúng tôi có đầy đủ mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện điều này", Kooora trích lời thủ thành 28 tuổi.

• 2018-08-27 17:40

Theo báo chí quốc tế, đội bóng đá nam Olympic Syria là niềm hy vọng số một giúp đoàn thể thao nước này có thể "nở mày nở mặt" trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018.

• 2018-08-27 19:00

Môn điền kinh: Quách Thị Lan giành HCB nội dung chạy 400 m vượt rào nữ với thành tích 55 giây 30. Trong khi, VĐV của Bahrain giành HCV khi có thời gian 54 giây 48. Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia).

• 2018-08-27 19:21

Môn điền kinh: Ở chung kết nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo dẫn đầu sau 2 lượt nhảy đầu tiên với thành tích 6,55 m. Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia).

• 2018-08-27 19:37

Chung kết 3.000 m vượt rào nữ: Nguyễn Thị Oanh với thành tích 9 phút 43 giây 43 giành huy chương đồng. HCV thuộc về VĐV nhập tịch người Bahrain, Yavi Winfred.

• 2018-08-27 20:03

Chung kết nhảy xa nữ: Bùi Thu Thảo với thành tích 6,55 m giành tấm huy chương vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18.

• 2018-08-27 20:36

Cập nhật bảng xếp hạng huy chương ASIAD

Với tấm huy chương vàng thứ 2 của Bùi Thu Thảo, đoàn TT Việt Nam vươn lên vị trí thứ 20 trên tổng số 35 quốc gia đã có huy chương tại ASIAD 2018.

Nhóm PV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/asiad-ngay-278-bui-thi-thu-thao-gianh-hcv-dien-kinh-post871985.html