Asian Cup 2019: ĐKVĐ bất ngờ gục ngã, Thái Lan thua thảm trận ra quân

Đêm qua (6/1), VCK Asian Cup 2019 lại tiếp tục được diễn ra với 2 cặp đấu thuộc bảng A và B. Đáng chú ý nhất hẳn là việc ĐKVĐ Australia để Jordan đánh bại với tỷ số sát nút.

Jordan không quá mạnh, điều đó đã được chứng minh ở chiến dịch vòng loại khi họ không thể có được một chiến thắng nào trước ĐT Việt Nam ở cả hai lần đụng độ dù được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Thế nên việc phải đụng độ với đội bóng được xem là mạnh nhất châu Á như Australia ngay ở trận ra quân có thể coi là thử thách cực lớn cho đại diện Trung Đông.

Ở trận đấu này, Australia đã tung ra đội hình có thể xem là mạnh nhất và không lạ khi họ được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ. Với dàn sao trở về từ châu Âu và các tinh binh chất lượng khác, đội bóng xứ sở chuột túi không quá khó để tạo được một thế trận tốt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên cầm được nhiều bóng không có nghĩa là Australia có được những cơ hội bởi Jordan đã nhập cuộc với tư thế "chiếu dưới", chủ động chơi phòng ngự dày đặc và tổ chức vây bọc các mũi nhọn của đối thủ rất kín và chặt chẽ. Điều này đã khiến Australia bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đại diện Trung Đông. Không những thế, suýt chút nữa lưới của họ còn phải rung lên sớm nếu thủ môn Mat Ryan không xuất sắc đẩy cú sút xa của Yousef Rawshdeh sau pha phản công nhanh rất nguy hiểm của Jordan.

Tuy nhiên, điều chẳng ai nghĩ tới cũng đến rất sớm, phút 26, Jordan hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu và họ lập tức tận dụng thành công với cú đánh đầu cực tốt của hậu vệ Anas Bani Yasen. Không những thế, tỷ số lẽ ra còn có thể là 2-0 chỉ chưa đầy 4 phút sau đó nếu không có pha đẩy bóng đập xà ngang rất tốt của Mat Ryan.

Trong những phút sau đó, Australia lấy lại sự bình tĩnh và đẩy cao đội hình tấn công. Cơ hội cũng xuất hiện nhưng tiếc là họ lại không một lần tận dụng thành công. Aziz Behich, Tom Rogic hay Chris Ikonomidis lần lượt có dịp để trổ tài nhưng tất cả đều không thể chiến thắng được thủ môn của Jordan.

Đáng tiếc nhất hẳn là ở những phút bù giờ cuối cùng khi các chân sút của Australia có những cơ hội rất rõ ràng nhưng thủ môn Amer Shafi của Jordan lại liên tiếp có những pha cản phá xuất thần và giữ sạch mành lưới cho đội nhà. Thua trận ra quân, Australia tạm thời đứng cuối bảng B.

Ở trận đấu muộn diễn ra sau đó, hàng xóm của ĐT Việt Nam là Thái Lan đã có trận ra quân gặp đối thủ không được đánh giá quá cao là Ấn Độ. Đặt mục tiêu phải có được chiến thắng, đội bóng xứ chùa vàng đã nhập cuộc bằng đội hình mạnh nhất với đủ cả Chanathip, Teerasil Dangda, Sanrawat hay Adisak Kraisorn…thế nhưng sự lơi lỏng và những sai sót của hàng thủ lại khiến họ phải nhận bàn thua trước. Người đã mở tỷ số cho Ấn Độ là Sunil Chhetri ở phút 27.

Những tưởng mọi thứ sẽ khởi sắc với người Thái khi chỉ đúng 6 phút sau đó, Dangda đã gỡ hòa với cú đánh đầu cận thành rất tốt. Tuy nhiên cơn ác mộng đã tìm đến với ho trong hiệp thi đấu thứ 2, một hiệp đấu mà Ấn Độ chơi quá ấn tượng vầ tận dụng cực tốt các cơ hội có được.

Ngay phút 46, lại là Sunil lập cú đúp sau pha băng cắt dứt điểm chớp nhoáng. Ở các phút 68 và 80, lần lượt Anirudh Thapa và Jeje ghi thêm hai bàn thắng nữa và nhấn chìm mọi nỗ lực cùng hy vọng có điểm của Thái Lan. Thua trận 1-4, Thái Lan đứng cuối bảng A và cách cửa đi tiếp của họ đã hẹp lại khá nhiều khi hai đối thủ còn lại là Bahrain và UAE đều quá mạnh.

Hoàng Nam

Từ khóa: Asian cup

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/asian-cup-2019-dkvd-bat-ngo-guc-nga-thai-lan-thua-tham-tran-ra-quan-post287044.info