Asian Cup 2019: ĐT Việt Nam gặp khó khăn với 'khí hậu sa mạc' ở Qatar

Khí hậu sa mạc với độ ẩm thấp, khô hanh và khá lạ lẫm có thể khiến ĐT Việt Nam gặp đôi chút khó khăn trong chuyến tập huấn ở Qatar.

Theo trang Webthethao, ở ngày đầu tiên sau khi đặt chân đến Qatar để bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng chuẩn bị cho Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam chỉ tổ chức buổi tập nhẹ và phần nào gặp khó khăn về điều kiện thời tiết, khí hậu ở Qatar.

Cụ thể, để đến được thủ đô Doha của Qatar, toàn đội Việt Nam đã khởi hành từ sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 9h30 ngày 27.12, trải qua 1 lần nối chuyển ở Bangkok và đặt chân đến Doha vào hồi 18h giờ địa phương, tức 22h giờ Việt Nam.

Vào thời điểm này, thời tiết tại Doha khá mát mẻ với nhiệt độ trung bình dao động từ 18 đến 25 độ C. Tuy nhiên, do đây là vùng sa mạc nên độ ẩm thấp, khô hanh và khá lạ lẫm với những tuyển thủ Việt Nam.

ĐT Việt Nam tập nhẹ trong buổi sáng đầu tiên ở Qatar.

Các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ cần thời gian để thích nghi với điều kiện này nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2019, giải đấu diễn ra ở UAE, đất nước láng giềng có khí hậu khá tương đồng với Qatar.

Về điều kiện ăn ở trong chuyến tập huấn lần này, đoàn quân của HLV Park đóng quân ở khách sạn hạng sang Holiday Villa, cách địa điểm tập luyện khoảng 20 phút di chuyển xe bus.

Nước bạn đã bố trí sân tập của CLB Al Arabi là sân tập dành riêng cho ĐT Việt Nam, có chất lượng mặt cỏ rất tốt. Toàn đội dành trọn buổi sáng nay để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, chỉ vận động thư giãn gân cốt trước khi dùng bữa sáng.

17h00 chiều 28.12 (21h giờ VN) ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Qatar. Cũng tại đất nước chủ nhà của World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với Philippines và ngày 31.12 trước khi bay sang UAE bắt đầu chiến dịch Asian Cup 2019.

Theo Hoài Thuận (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asian-cup-2019-dt-viet-nam-gap-kho-khan-voi-khi-hau-sa-mac-o-qatar-943490.html