Asian Cup 2019: Iran trễ tập vì AFC

HLV Queiroz đau đầu rắc rối nội bộ và chấn thương của đội bóng.

HLV Queiroz đau đầu rắc rối nội bộ và chấn thương của đội bóng.

Iran được đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch Asian Cup 2019. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Carlos Queiroz gặp nhiều khó khăn như vài trụ cột không thể có mặt vì chấn thương và bầu không khí trong đội không tốt do các cầu thủ hiểu lầm phát biểu của HLV người Bồ Đào Nha. Trở ngại tiếp tục tới với Iran khi mà buổi tập đầu tiên của họ ở UAE buộc phải trễ 2 tiếng đồng hồ. Lý do là vật dụng tập luyện của đội không được ban tổ chức chuyển tới sân đúng giờ. Đây không phải lần đầu tiên ban tổ chức Asian Cup gây phiền hà cho các đội bởi cách đây vài tháng chính ông Queiroz phàn nàn về công tác tổ chức của giải đấu số một châu Á.

Nhiều trụ cột của Iran gặp chấn thương như Saeid Ezatolahi, Ali Golizadeh, Sadegh Moharrami. Cũng dính chấn thương nhưng Alireza Jahanbakhsh vẫn được HLV Queiroz điền tên trong danh sách tới UAE. Lý do là ông thầy người Bồ Đào Nha hy vọng cầu thủ chạy cánh của Brighton kịp bình phục chấn thương gân kheo.

Báo cáo mới nhất của bác sĩ đội cho biết Jahanbakhsh có thể thi đấu tại Asian Cup lần này, khó có thể dự vòng bảng nhưng hoàn toàn có thể ra sân ở vòng knock out. Theo quy định của AFC, các đội có quyền thay cầu thủ trước ngày thi đấu chính thức nên ông Queiroz tự tin điền tên Jahanbakhsh. Ông thầy người Bồ cho biết tình trạng chấn thương liên miên bắt đầu xuất hiện từ tháng 9-2018. Toàn đội đã phải làm việc tích cực để hóa giải những khó khăn ấy và giờ đây đang rất tự tin cho mục tiêu đem cúp vô địch Asian Cup về quê nhà lần đầu tiên kể từ năm 1976.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_200609_.aspx