ASIAN CUP 2019: Vấn đề lớn của đội tuyển Hàn Quốc

Tối 11/1, đội tuyển Hàn Quốc đã đánh bại Kyrgyzstan 1-0 tại sân vận động Hazza bin Zayed ở Al Ain (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE). Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Vòng chung kết Asian Cup 2019, 'Những chiến binh Taegeuk' đã nắm chắc tấm vé vào vòng 1/8 của giải năm nay.

Tuyển Hàn Quốc (áo trắng) đã vượt qua Tuyển Kyrgyzstan với tỷ số sít sao 1-0. Ảnh: the-afc.com

Tuyển Hàn Quốc (áo trắng) đã vượt qua Tuyển Kyrgyzstan với tỷ số sít sao 1-0. Ảnh: the-afc.com

Trước đó, họ đã vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 trong trận mở màn đầu tuần này.

Đội tuyển Hàn Quốc đã kém may mắn và thiếu sự chuẩn xác để có thể ghi thêm nhiều bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan trong trận đấu tối qua (11/1) khi bóng đập xà ngang tới 3 lần. Trong cuộc chạm trán đầu tiên của đội bóng "Xứ Kim chi" với Kyrgyzstan, Hàn Quốc tiếp tục đá với đội hình 4-2-3-1 thông thường của mình. Tuy nhiên, huấn luyện viên (HLV) Paulo Bento đã thực hiện 3 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận mở màn gặp Philippines. Các tiền vệ Lee Jae-sung và Ki Sung-yueng gặp chấn thương đã được thay thế bằng Lee Chung-yong và Hwang In-beom. Hậu vệ trái Hong Chul xuất hiện lần đầu tiên tại Asian Cup trong đội hình xuất phát.

Trước Philippines, đội tuyển Hàn Quốc đã gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn khi đối thủ quyết định xây dựng một pháo đài. Song không giống Philippines, Kyrgyzstan đã quyết định chơi pressing từ hàng tiền vệ và điều đó không cho phép Hàn Quốc cầm bóng như trong trận mở màn. Tỷ lệ cầm bóng của Hàn Quốc là 71% trước Kyrgyzstan, giảm 10% so với trận gặp Philippines.

Vấn đề thực sự của đội tuyển Hàn Quốc khi tấn công là những đường chuyền cẩu thả. Trong hiệp một trận thứ hai, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Hàn Quốc chỉ là 76,6%, giảm gần 10% so với trận gặp Philippines. Trước Kyrgyzstan, HLV Bento rõ ràng đã yêu cầu các cầu thủ chơi tích cực hơn. Cả Hong và Lee đều chơi rộng như những người cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, tuyển Hàn Quốc một lần nữa thiếu sự chính xác ở hai biên và thậm chí đá còn lỗi hơn so với trận gặp Philippines.

Trước Philippines, chỉ 50% trong tổng số 16 cú sút được thực hiện trong vòng cấm. Trong trận đấu với Kyrgyzstan, Hàn Quốc đã có 17 cú sút trong vòng cấm địa và thực tế là chỉ có một cú sút vào lưới. Điều này cho thấy độ chính xác trong các cú sút của tuyển Hàn Quốc trong vòng cấm thực sự không được cải thiện.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/asian-cup-2019-van-de-lon-cua-doi-tuyen-han-quoc-20190112113127964.htm