Asian Cup: Hòa Malaysia, Hàn Quốc thành công trong việc né Nhật Bản

Các cầu thủ Hàn Quốc cuối cùng cũng né được việc gặp Nhật Bản ở vòng sau khi để Malaysia gỡ hòa phút bù giờ cuối cùng.

Bảng D đã kết thúc sớm với việc Nhật Bản chỉ về nhì. Điều đó đã đẩy diễn biến ở bảng E rơi vào tình thế dở khóc, dở cười khi không đội nào muốn đứng đầu bảng vì nhất bảng E sẽ phải gặp nhì bảng D.

Đó là lý do trận Jordan gặp Bahrain, Jordan kiên quyết bỏ ngôi đầu bảng bằng việc chịu thua Bahrain 0-1. Những phút cuối trận, các cầu thủ Jordan chuyền bóng qua lại, không muốn tấn công, không muốn gỡ hòa đã phần nào cho thấy họ ngán gặp Nhật ở vòng 1/8 đến mức nào.

Trận cùng giờ giữa Hàn Quốc và Malaysia còn có những diễn biến khó tin hơn. Hàn Quốc là đội được đánh giá mạnh hơn. Trong hiệp 1, đội bóng xứ Kim chi nắm thế chủ động hoàn toàn, kiểm soát bóng đến 82,8%. Tỷ lệ thuận với thế trận áp đảo ấy là cơ hội ăn bàn được tạo ra. Vì vậy, không bất ngờ khi Hàn Quốc sớm chọc thủng lưới đối thủ ở phút 21. Jeong Woo Yeong là người điền tên lên bảng điện tử.

Tuy nhiên khi bước sang hiệp hai, mọi thứ đã khác khi các học trò của HLV Klinsmann bất ngờ chơi chùng xuống. Những pha phối hợp với sai sót khó hiểu như mớm cơ hội cho Halim cũng như Aiman lần lượt ghi bàn vào phút 51 và 61 giúp Malaysia dẫn lại 2-1.

Có khoảng cách "an toàn", Hàn Quốc mới yên tâm bung sức tìm bàn thắng. Phút 81, Lee Kang In tung cú sút phạt ngoài vòng cấm rất đẹp mắt. Nhưng mọi chuyện lại đi xa hơn khi phút bù giờ thứ 2, Hàn Quốc hưởng quả 11m. Son Heung-min đã ghi bàn thắng nâng tỷ số 3-2.

Đến phút bù giờ thứ 14, hàng thủ Hàn Quốc lại phòng thủ lấy lệ để Morales Ramirez ghi bàn giúp Malaysia gỡ hòa 3-3 trong niềm vui của không chỉ một đội. Malaysia có điểm số đầu tiên còn Hàn Quốc né gặp Nhật Bản ở vòng 1/8, đẩy thử thách đó cho Bahrain.

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/asian-cup-hoa-malaysia-han-quoc-thanh-cong-trong-viec-ne-nhat-ban-213537.html