AstraZeneca có thể gây đông máu: Người đã tiêm vaccine bây giờ có gặp tác dụng phụ?

PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng cho rằng thông tin về việc AstraZeneca thừa nhận tác dụng phụ của vaccine không gây ảnh hưởng đến người đã tiêm vaccine cho đến thời điểm này.

Trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng này có thể gây ra các tác dụng phụ như đông máu và giảm số lượng tiểu cầu, PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng, nguyên Trưởng khoa Y tế công cộng Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết từ khá lâu cộng đồng khoa học đã nghi ngờ về vấn đề này.

Theo đó, vaccine COVID-19 của AstraZeneca có khả năng gây đông máu và gây biến cố tàn phế, tử vong ở một số người. Đến nay AstraZeneca đã chính thức thừa nhận thông tin này.

Tuy nhiên BS Dũng cho rằng thông tin về việc AstraZeneca thừa nhận tác dụng phụ của vaccine không gây ảnh hưởng đến người đã tiêm. Đặc biệt nó cũng không gây ảnh hưởng đến các chiến lược can thiệp cho những đại dịch tiếp theo tương tự COVID-19.

“Xuất hiện cục máu đông là hiện tượng đặc biệt, chỉ xảy ra trên một số cá nhân do đặc điểm về di truyền học dễ phản ứng với loại vaccine này. Cũng giống như một số người có hiện tượng dị ứng với hải sản, đậu phộng,… đến mức tử vong (thường xảy ra dị ứng ngay sau khi ăn).

Vì thế nếu cơ địa dị ứng với vaccine COVID-19 thì hiện tượng này thường xảy ra trong vòng 1-2 tháng sau khi tiêm vaccine, chứ không phải mãi đến tận sau này mới xảy ra” - BS Dũng nhận định.

AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng này có thể gây ra các tác dụng phụ như đông máu và giảm số lượng tiểu cầu. Ảnh: DW

Theo BS Dũng, đối với những người đã tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca trước đây thì bây giờ cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

Đặt câu hỏi vaccine COVID-19 của AstraZeneca có bị lỗi hay không, BS Dũng cho rằng vaccine này không bị lỗi. Vì đặc điểm của một số loại vaccine sẽ không bao giờ phù hợp với tất cả mọi người.

“Không phủ nhận sẽ có những biến cố, tác dụng phụ sau tiêm đối với một số người, tuy nhiên tỉ lệ này rất thấp, chỉ 1 phần triệu người. Nhưng nếu không tiêm ngừa thì trong hàng triệu người sẽ có hàng trăm người mắc COVID-19, có thể tử vong” - BS Dũng chia sẻ.

Trước đó, theo Tờ Independent đưa tin, Công ty dược phẩm khổng lồ AstraZeneca (Anh) đã thừa nhận rằng vaccine COVID-19 của hãng này có thể gây ra các tác dụng phụ rất hiếm gặp bao gồm gây đông máu và giảm số lượng tiểu cầu.

Theo đó, vaccine COVID-19 do AstraZeneca phối hợp với ĐH Oxford nghiên cứu và sản xuất đã được phân phối ở hơn 150 quốc gia với hiệu quả từ 60 - 80% trong việc bảo vệ cơ thể chống lại virus Corona chủng mới.

Tuy nhiên, gần đây đã có 51 vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao Anh cáo buộc vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã khiến nguyên đơn hoặc các thành viên trong gia đình họ phát triển cục máu đông. Tổng yêu cầu bồi thường từ các nguyên đơn lên đến 100 triệu bảng Anh (125 triệu USD).

AstraZeneca bác bỏ các cáo buộc này. Tuy nhiên hồi tháng 2 AstraZeneca đã nộp một tài liệu pháp lý lên Tòa án Tối cao Anh trong đó thừa nhận vaccine của công ty “có thể gây ra huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu trong một số trường hợp rất hiếm”.

AstraZeneca cũng lưu ý rằng hội chứng giảm tiểu cầu vẫn có thể xảy ra khi không tiêm vaccine và cần thêm bằng chứng chuyên môn trong từng trường hợp cụ thể mới có thể kết luận.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận rằng vaccine của AstraZeneca có thể có tác dụng phụ.

“Một tác dụng phụ rất hiếm gặp được gọi là huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu, có thể gây ra các hiện tượng đông máu bất thường và nghiêm trọng, đã được báo cáo sau khi tiêm vaccine này” - theo WHO.

Hội đồng Tổ chức Khoa học Y tế Quốc tế (trụ sở Thụy Sĩ) cho biết tác dụng phụ do vaccine COVID-19 của AstraZeneca là “rất hiếm gặp” với tỉ lệ dưới 1/10.000 trường hợp.

THẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/astrazeneca-co-the-gay-dong-mau-nguoi-da-tiem-vaccine-bay-gio-co-gap-tac-dung-phu-post788646.html