AstraZeneca lùng sục toàn cầu để cung cấp vaccine cho Đông Nam Á

Giám đốc điều hành AstraZeneca tại Thái Lan James Teague cho biết hãng đang lùng sục nhiều chuỗi cung ứng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu để đẩy mạnh nguồn cung cho Đông Nam Á.

Giám đốc điều hành AstraZeneca tại Thái Lan James Teague ngày 24/7 cho biết bên cạnh việc phân phối nhanh nhất có thể vaccine do Siam Bioscience sản xuất, hãng dược này đang đang “lùng sục” hơn 20 chuỗi cung ứng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu để đẩy mạnh nguồn cung vaccine Covid-19 cho các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, theo Reuters.

Theo Financial Times, AstraZeneca thừa nhận việc sản xuất vaccine Covid-19 với đối tác Siam Bioscience - công ty dược phẩm thuộc sở hữu của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - là một quy trình “phức tạp”.

“Vaccine của chúng tôi là sản phẩm sinh học có nguồn gốc từ các thành phần “sống”. Quy trình sản xuất rất phức tạp”, giám đốc điều hành AstraZeneca tại Thái Lan James Teague cho biết trong một “bức thư ngỏ gửi người dân” được tiết lộ vào sáng 24/7.

Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại Trung tâm Tiêm chủng Trung ương ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP.

“Không thể hoàn toàn chắc chắn số lượng vaccine sẽ sản xuất ra trong mỗi lô hàng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng”, ông Teague nói. “Ngay cả trong bối cảnh đó, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp 5-6 triệu liều vaccine (mỗi tháng) trong những tháng tới cho Thái Lan”.

Theo ông Teague, AstraZeneca đã cung cấp 9 triệu liều vaccine mà Thái Lan sử dụng vào tháng 6 qua, đồng thời sẽ chuyển thêm 2,3 triệu liều cho nước này vào tuần tới.

Mục tiêu cung cấp 5-6 triệu liều mỗi tháng của AstraZeneca thấp hơn con số 10 triệu mà chính phủ Thái Lan đã thông báo trước đây. Tuy nhiên, điều này khớp với cam kết của hãng dược phẩm Anh - Thụy Điển trong một lá thư bị rò rỉ gửi tới Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul.

Tính đến nay, Thái Lan ghi nhận hơn 453.000 ca mắc Covid-19 và hơn 3.930 trường hợp tử vong. Riêng trong ngày 24/7, Bộ Y tế nước này báo cáo thêm 14.260 ca nhiễm virus corona.

Hiện nước này mới chỉ có khoảng 5,2% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/astrazeneca-se-cung-cap-5-6-trieu-lieu-vaccine-moi-thang-cho-thai-lan-post1242782.html