Trao tình thương 'Mái ấm Công đoàn' đến công nhân

Những năm qua, Quỹ 'Mái ấm công đoàn' của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã giúp hàng trăm đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo hiện thực được mơ ước về cuộc sống 'an cư, lạc nghiệp'.

Bố mẹ mất sớm, anh Vũ Văn Thắng (phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trở thành trụ cột gia đình chăm lo cho hai đứa em đang tuổi ăn học. Vợ anh không có việc làm ổn định, bản thân vừa trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, nên mơ ước về một căn nhà không còn cảnh mưa dột với anh Thắng thật xa vời.

Là công nhân ngành Than, thường xuyên phải làm ca kíp nên mỗi khi bão gió lúc đêm hôm, anh luôn lo lắng sự an toàn của gia đình trong căn nhà cấp 4 chật hẹp và đã xuống cấp. Năm nay, nhờ có chương trình “Mái ấm Công đoàn”, gia đình anh Thắng đã có một căn nhà mới.

Anh Vũ Văn Thắng chia sẻ, mỗi lúc tan ca nhìn thấy đứa con gái lăng xăng chạy quanh nhà, mọi mệt mỏi dường như tan biến: “Tôi thật sự rất vui mừng... Ấp ủ bao lâu nay của vợ chồng tôi là có được căn nhà, có được mái ấm để an cư lạc nghiệp”.

Trao tặng "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh Vũ Văn Thắng, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Gia đình chị Trần Thị Thắm (phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cũng là một trong những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả. Bị khuyết tật chân phải bẩm sinh, chồng bỏ đi làm xa để mặc ba mẹ con bươn trải nên cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Nhà cửa tạm bợ, dột nát, chị đã cố gắng tích cóp, mong sửa sang lại căn nhà kiên cố hơn. Vậy nhưng dành dụm mấy tháng trời, không may con ốm một lần là lại rơi vào cảnh trắng tay.

“Tôi rất cảm ơn Ban lãnh đạo của Công ty đã giúp đỡ tôi không chỉ về mặt tinh thần mà cả về vật chất để cho mẹ con tôi có được một căn nhà mới. Tôi có thể yên tâm công tác, ổn định cuộc sống”, chị Thắm xúc động nói.

Gia đình chị Trần Thị Thắm (phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bên "Mái ấm Công đoàn" vừa được bàn giao.

Trong năm 2021, chương trình “Mái ấm công đoàn” của Công đoàn tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) dự kiến hỗ trợ cho 73 trường hợp khó khăn về nhà ở tại tỉnh Quảng Ninh, trong đó hỗ trợ xây mới 59 căn nhà, sửa chữa 14 căn với số tiền 3,82 tỷ đồng…

Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch công đoàn công ty than Hạ Long cho biết: “Ý nghĩa chung của chương trình là nguồn động viên cho anh em công nhân, nhất là những gia đình khó khăn, đặc biệt là người ta không có điều kiện để làm, còn nữa là động lực để người ta phấn đấu”.

Quỹ “Mái ấm công đoàn” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ đoàn viên và công nhân viên chức, người lao động nghèo khó khăn về nhà ở. Từ khi phát động đến nay, số lượng đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia Quỹ ngày càng nhiều.

Ông Đỗ Cao Thượng, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục nỗ lực để lan tỏa ý nghĩa nhân văn, giá trị xã hội to lớn của Quỹ “Mái ấm Công đoàn” đến với người lao động khó khăn: “Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh đang có một số những giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Chúng tôi sẽ tăng cường vận động xã hội hóa để cho các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đến hỗ trợ trực tiếp cho những gia đình công nhân khó khăn về nhà ở và tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân lao động”.

Mang lại ý nghĩa to lớn không chỉ về vật chất, chương trình “Mái ấm công đoàn” còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của người lao động trên toàn tỉnh Quảng Ninh, trở thành động lực để giúp họ vươn lên tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

CTV Thái Sơn-Thành Nam/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trao-tinh-thuong-mai-am-cong-doan-den-cong-nhan-877818.vov