Atletico tức giận tố Barca và Griezmann 'chơi bẩn'

Atletico Madrid trong cơn giận vì liên tiếp bị Antoine Griezmann và Barcelona 'bắt tay' nhau qua mặt, đội bóng này đã bất ngờ công khai nhiều tình tiếc đáng chú ý.

Antoine Griezmann đã “đi đêm” với Barca từ giữa tháng 2. Ảnh: Getty Images

Antoine Griezmann đã “đi đêm” với Barca từ giữa tháng 2. Ảnh: Getty Images

Vào cuối mùa giải trước, Griezmann đã thông báo cho Atletico rằng anh sẽ ra đi sau 5 năm, và Barca dự kiến sẽ ngay lập tức kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của ngôi sao tấn công 28 tuổi vào ngày 1-7 - khi nó giảm từ 200 triệu EUR xuống còn 120 triệu EUR.

Tuy nhiên, qua thời hạn đó vẫn chưa có bất kỳ động thái nào được thực hiện, và đến thứ sáu vừa qua thì Chủ tịch Barca, Josep Maria Bartomeu trong buổi họp báo khẳng định đã có “cuộc tiếp xúc đầu tiên” về thương vụ này vào hôm thứ năm, giữa Giám đốc của Barca, Oscar Grau và Giám đốc điều hành Atletico, Miguel Angel Gil. Những động thái này khiến Atletico tức giận, dẫn đến việc phát đi thông báo “vạch trần” hành vi của vụ việc.

Theo đó, về tuyên bố “tiếp xúc lần đầu” của Bartomeu, tuyên bố của Atletico nêu rõ: “Vào ngày 14-5, Antoine Griezmann đã thông báo cho Miguel Angel Gil, Diego Pablo Simeone và Andrea Berta về quyết định rời CLB của chúng tôi vào cuối mùa giải. Trong những ngày sau cuộc họp đó, Atletico Madrid biết rằng FC Barcelona và cầu thủ đã đạt được thỏa thuận từ hồi tháng 3, đặc biệt khi đây là thời điểm chúng tôi đang phải đối đầu Juventus ở Champions League, và họ đã tiến hành đàm phán các điều khoản cá nhân từ giữa tháng 2”.

Và giờ anh góp phần giúp Barca thoải mái “làm trò” với đội bóng cũ. Ảnh: Getty Images

Về nội dung cuộc gặp mới đây, tuyên bố cũng cho biết: “Về tuyên bố của chủ tịch Bartomeu hôm nay, chúng tôi xác nhận rằng sự thật là ngày hôm qua đã có cuộc gặp giữa Miguel Angel Gil và Oscar Grau, theo yêu cầu của Barcelona. Và tại cuộc họp đó, ông Grau đã bày tỏ ý định của mình, muốn trả chậm mức phí giải phóng hợp đồng Antoine Griezmann khi đã giảm xuống còn 120 triệu EUR kể từ ngày 1-7. Phản ứng của Atletico Madrid rõ ràng là rất tiêu cực, vì chúng tôi tin rằng FC Barcelona và cầu thủ này đã thiếu tôn trọng Atletico Madrid và tất cả người hâm mộ của chúng tôi”.

Trong tuyên bố, Atletico hy vọng Griezmann sẽ hội quân cùng toàn đội lần đầu tiên trước mùa giải mới vào Chủ nhật này. Nhưng rõ ràng, dù bất kỳ vướng mắc nào, thì tình hình thương vụ này xem ra sẽ không còn có thể thay đổi. Theo ESPN FC, nguồn tin họ nhận được về buổi họp vừa qua, rằng Atletico đề nghị đưa hậu vệ phải 25 tuổi người Bồ Đào Nha, Nelson Semedo vào như một phần trong thỏa thuận nhưng phía Barca đã từ chối. Và nếu thỏa thuận trả chậm không đạt được, Barca sẵn sàng chi tiền giải phóng hợp đồng để đảm bảo Griezmann sẽ ra mắt đúng kế hoạch vào tuần tới tại Camp Nou.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/atletico-tuc-gian-to-barca-va-griezmann-choi-ban-603246.html