'ATM gạo' cho người nghèo

Sáng 21/4, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu và Thành Đoàn Vũng Tàu đã khai trương cây 'ATM gạo' tại số 4, Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu. Đây là cây 'ATM gạo' đầu tiên của tỉnh, do Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng Telecom Vũng Tàu) tài trợ.

Người đến nhận gạo được yêu cầu rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn.

Người đến nhận gạo được yêu cầu rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn.

Người có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo tại máy “ATM gạo”.

Cây “ATM gạo” cung cấp gạo miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hàng ngày, từ 8-17h, người dân có nhu cầu sẽ được nhận 2kg gạo bằng hình thức tự bấm nút. Tiêu chí hoạt động của cây "ATM gạo" là không phân biệt người nhận gạo, không từ chối một ai.

Lực lượng ĐVTN TP. Vũng Tàu được huy động trực, hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào nhận gạo.

Trong ngày đầu tiên, ngoài gạo, mỗi người còn được tặng 5 quả trứng vịt, hoặc nước tương, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng khai trương, hàng trăm người đã đến nhận gạo và được ĐVTN hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch, đứng cách nhau 2m.

Ngoài ra, trong ngày khai trương cây “ATM gạo”, Hội LHTN TP. Vũng Tàu, đại diện một số DN, cá nhân cũng tặng 700 khẩu trang, 500 chai tinh dầu sát khuẩn, 500 trứng vịt và 20 thùng nước tương cho người đến nhận gạo.

Các cá nhân, đơn vị, DN ủng hộ gạo cho chương trình có thể mang trực tiếp đến số 4 Hoàng Hoa Thám, hoặc liên hệ số điện thoại: 0784005009 (gặp anh Tùng).

Ông Nguyễn Quốc Sơn, 17, Nguyễn Trãi, TP. Vũng Tàu ủng hộ 5 tấn gạo cho cây “ATM gạo”.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/atm-gao-cho-nguoi-ngheo-897560/