'ATM gạo' lần đầu ra... đảo Phú Quốc

Sáng ngày 8/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Xuân Trí - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một máy 'ATM gạo' và 10 tấn gạo nhằm phục vụ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Phan Xuân Trí - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc cho biết, được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, chiều ngày 7/5, LĐLĐ đã tiếp nhận 1 máy “ATM gạo’ và 10 tấn gạo từ anh Hoàng Tuấn Anh (ngụ TP HCM), người được biết đến là “cha đẻ” của ATM gạo.

Buổi bàn giao "ATM gạo" và 10 tấn gạo cho LĐLĐ huyện Phú Quốc.

Sau khi tiếp nhận, địa phương đã đặt máy này tại thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc) nhằm phục vụ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi đi vào hoạt động đã có rất đông người đến nhận gạo.

Ông Lê Văn Sang, ngụ thị trấn An Thới vui mừng, ông chia sẻ: “Do ảnh hưởng dịch COVID -19, trước đó tôi phải nghỉ bán bán vé số nên gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nay được nhận số gạo này phần nào trang trải được bữa ăn cho gia đình”.

Cũng theo ông Trí, đây là ATM gạo thứ 3 trên địa bàn huyện Phú Quốc, trước đó, LĐLĐ huyện cũng sáng chế ra 2 chiếc máy với tên gọi “thùng gạo thiện nguyện” được đặt tại Hội chữ thập đỏ xã Gành Dầu và trụ sở LĐLĐ huyện. Hai chiếc máy này được đưa vào hoạt động ngày 1/5, gắn với tháng công nhân năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Vân, công nhân lao động tại thị trấn Dương Đông đến nhận gạo.

Thùng gạo thiện nguyện được đặt tại trụ sở LĐLĐ huyện Phú Quốc.

Ông Trần Văn Hiền - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc trao gạo cho người tàn tật.

Thùng gạo thiện nguyện do LĐLĐ huyện Phú Quốc sáng chế hoạt động bằng cơ, không tốn điện.

Ông Trần Văn Hiền - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc cho biết, từ ngày 1/5 đến nay tại "thùng gạo thiện nguyện" đặt tại trụ sở LĐLĐ đã có hơn 4 tấn gạo được phát cho người nghèo.

"Có gần 20 tấn gạo được địa phương vận động từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn để hỗ trợ cho công nhân, người lao động nghèo. Theo đó, mỗi người đến sẽ nhận được 1,5kg gạo và thùng gạo thiện nguyện này sẽ hoạt động cho đến hết tháng 5/2020. Sắp tới, chúng tôi sẽ vận động thêm từ các nhà hảo tâm để duy trì thùng gạo này lâu dài hơn”, ông Trí nói.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/atm-gao-lan-dau-ra-dao-phu-quoc-1654707.tpo