Ẩu đả trên sân bóng ĐH FPT Cần Thơ, nam thanh niên bị đánh tử vong

Va chạm trong quá trình tranh chấp bóng trên sân bóng của trường Đại học FPT Cần Thơ, 3 thanh niên đã lao vào đánh khiến nạn nhân ngất xỉu, tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.

Ngày 13/8, Công an TP.Cần Thơ đã tạm giữ 3 nghi can, gồm: Lê Thiên Đăng (19 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Lê Công Hiệp (21 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và La Phát Đạt (23 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CA Cần Thơ)

Theo thông ban đầu, vào khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 12/8, Mai Phú Sang (32 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ), Nguyễn Văn Cường, Đạt, Đăng, Hiệp cùng nhau đá bóng tại sân bóng Trường Đại học FPT thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Trong lúc đá bóng giữa Sang, Cường xảy ra va chạm khi tranh chấp bóng dẫn đến mâu thuẫn; sau đó, Đạt, Hiệp, Đăng (chung đội bóng với Cường) đánh Sang ngất xỉu tại chỗ, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, Đạt đến Công an phường An Bình đầu thú, riêng Đăng và Hiệp bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Hiện, vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thành Thật

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/au-da-tren-san-bong-dh-fpt-can-tho-nam-thanh-nien-bi-danh-tu-vong-85096.html