Aung Thu không gọi, Công Phượng liệu có lặng im?

Ba lượt trận đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games chứng kiến một cuộc ganh đua thú vị, tiền đạo Aung Thu của U22 Myanmar ghi bàn ngày hôm trước, hôm sau Công Phượng lập tức nổ súng phản hồi. Thế nhưng, đến lượt trận thứ 4, Aung Thu bất ngờ im lặng.

Aung Thu và Công Phượng đang là hai tiền đạo xuất sắc nhất tại SEA Games 29. Ảnh: Hiếu Lương.

Nếu bảng A là sân khấu để Aung Thu tỏa sáng thì bảng B là sàn diễn của Công Phượng. Hai tiền đạo xuất sắc tạo nên một trong những cuộc đua đầy thú vị ở môn bóng đá nam. Ba vòng đấu đầu tiên, Aung Thu “gọi”, Công Phượng lập tức “trả lời” vào ngày hôm sau.

Vòng 1, Aung Thu lập cú đúp vào lưới U22 Singapore, Công Phượng ghi 1 bàn trước U22 Timor Leste. Vòng 2, Aung Thu ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp U22 Lào, Công Phượng phản hồi đặc biệt bằng hai bàn thắng vào lưới U22 Campuchia. Vòng 3, số 9 của U22 Myanmar tiếp tục ghi bàn mở tỷ số vào lưới U22 Brunei, hôm sau, Công Phượng cũng lập tức ghi siêu phẩm vào lưới U22 Philippines.

4 bàn thắng của Aung Thu tại SEA Games 29 tính đến thời điểm hiện tại.

Thế nhưng, đến vòng đấu thứ 4, Aung Thu đột ngột dừng lại.

Số 9 hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự U22 Malaysia được tổ chức tốt hơn hẳn những đối thủ anh gặp trước đó. Aung Thu tự tạo ra một vài cơ hội cho chính mình nhưng những cú dứt điểm thiếu đi sự chính xác. Chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của Aung Thu tại SEA Games 29 dừng lại ở con số 3.

Chiều nay (22/8), Công Phượng mới ra sân thi đấu. Số 10 sẽ đối đầu với U22 Indonesia, một đối thủ mạnh ở SEA Games 29. Giống như Aung Thu, Công Phượng cùng U22 Việt Nam đều gặp những đối thủ dưới tầm ở ba vòng đấu đầu tiên. Còn hiện tại, U22 Indonesia mới là liều thuốc mạnh để đánh giá trình độ thật sự của U22 Việt Nam và của cả Công Phượng.

Aung Thu không gọi, Công Phượng liệu có im lặng theo không hay anh số 10 sẽ quyết định thực hiện một cuộc gọi ngược trở lại cho số 9? Vài tiếng nữa, U22 Việt Nam xuất trận, Công Phượng vào sân, khán giả sẽ được tỏ tường. Nếu Công Phượng tiếp tục ghi bàn, vai chính tại môn bóng đá nam SEA Games 29 đang dần thuộc về tiền đạo của U22 Việt Nam.

Bàn mở tỷ số trong trận đấu với U22 Philippines đưa Công Phượng vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới SEA Games 29 cùng với Aung Thu. Hôm qua, Aung Thu đã im tiếng, liệu Công Phượng có thể bứt phá?

Hiếu Lương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/aung-thu-khong-goi-cong-phuong-lieu-co-lang-im-n20170822115153560.htm