Australia ban bố tình trạng khẩn cấp lần ba do cháy rừng

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, khủng hoảng cháy rừng tại Australia đang ngày càng trở nên khó kiểm soát.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại thị trấn Nowra, bang New South Wales, Australia ngày 31/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại thị trấn Nowra, bang New South Wales, Australia ngày 31/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/1, Thủ hiến bang New South Wales của Australia đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba trên phạm vi toàn bang, cho phép các quan chức chính quyền bang được tiến hành sơ tán bắt buộc, phong tỏa các tuyến đường và “làm mọi điều cần thiết để giữ an toàn cho người dân và tài sản”.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, khủng hoảng cháy rừng tại Australia đang ngày càng trở nên khó kiểm soát. Thời tiết hanh khô và gió lớn đã khiến hơn 200 đám cháy vẫn đang bùng phát trên toàn bang New South Wales và Victoria.

Riêng tại bang New South Wales, thông báo từ Cơ quan Dịch vụ Cứu hỏa nông thôn bang này (RFS) cho biết trong ngày 2/1, có 113 đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát trên phạm vi toàn bang, với mức cảnh báo nguy hiểm và cháy nổ ở ngưỡng cao nhất.

Người đứng đầu RFS Shane Fitzsimmons cho biết các lực lượng cứu hỏa hiện tập trung dập lửa tại khu vực phía Đông Nam của bang New South Wales, nơi đang xảy ra nhiều đám cháy dữ dội và một lượng lớn khách du lịch bị mắc kẹt trong khu vực. Bên cạnh đó, mọi hoạt động cứu hỏa vẫn được duy trì trên phạm vi toàn bang.

Trong khi đó, tại khu vực bờ biển phía Nam của bang New South Wales đang xảy ra tình trạng “hỗn loạn” do rất đông khách du lịch đã đổ về đây nghỉ dưỡng vào dịp Giáng sinh và Năm mới, kỳ nghỉ lễ lớn nhất hàng năm.

Hàng chục nghìn du khách đã phải sơ tán khỏi các thị trấn ven biển trước nguy cơ cháy rừng lan rộng.

Lực lượng Phòng vệ Australia cho biết 5 trực thăng quân sự đang trên đường tới bờ biển phía Nam để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa cũng như cung cấp nước và dầu diesel. Máy bay cũng được sử dụng để sơ tán người bị thương, người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Các đám cháy bùng phát, bắt đầu từ hôm 28/12/2019 khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, dẫn tới tình trạng du khách và người dân địa phương bị mắc kẹt, đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực, nước và nhiên liệu.

Hơn 50.000 người phải sống trong cảnh mất điện và một số thị trấn rơi vào tình trạng thiếu nước sạch. Đã có 8 người thiệt mạng do cháy rừng tại cả hai bang New South Wales và Victoria từ hôm 30/12/2019.

Thống kê cho thấy cho tới nay, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 4 triệu héc-ta đất và tàn phá hơn 1.000 ngôi nhà, trong đó có 282 ngôi nhà bị phá hủy ở bờ biền phía Nam chỉ trong tuần này.

Trước tình trạng cháy rừng diễn biến phức tạp, cũng trong ngày 2/1, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã lên tiếng kêu gọi mọi người cùng giữ sự bình tĩnh, kiên nhẫn và tin tưởng vào các cơ quan chức năng.

Ông nhấn mạnh: “Tôi hiểu sự lo lắng, tôi hiểu nỗi sợ hãi của rất nhiều người và tôi cũng hiểu sự thất vọng mà mọi người đang trải qua, nhưng đây là một thảm họa tự nhiên". Thừa nhận một số khu vực của hai bang New South Wales và bang Victoria đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhà lãnh đạo Morrison nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là nỗ lực dập lửa và sơ tán người dân tới nơi an toàn.

Trong khi đó, bang Nam Australia (SA) đã trải qua năm khô hạn nhất trong hơn 1 thập kỷ qua. Theo Cơ quan Khí tượng Australia (BOM), tại Adelaide (A-đơ-lây), thủ phủ bang, ghi nhận lượng mưa đạt 358mm trong năm 2019, giảm 32% so với mức trung bình 528,3mm và là mức thấp nhất tại thành phố này kể từ năm 2006./.

Diệu Linh - Phương Oanh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/australia-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-lan-ba-do-chay-rung/144097.html