Australia bắt giữ một nghi phạm khủng bố

Lực lượng chống khủng bố (JCTT) bang New South Wales (Australia) hôm 16/3 thông báo bắt giữ một thanh niên 21 tuổi với cáo buộc đối tượng lên kế hoạch cho một hành động khủng bố và người này đã phải ra tòa chiều cùng ngày.

Cảnh sát khám xét nhà riêng của nghi phạm.

Cảnh sát khám xét nhà riêng của nghi phạm.

Cảnh sát phát hiện đối tượng đang tìm mua các thiết bị quân sự, gồm súng và những nguyên liệu để chế tạo thiết bị nổ tự chế (IED).

Khi khám xét nhà của đối tượng tại khu vực Sanctuary Point, JCIT đã tìm thấy nhiều thiết bị điện tử, thiết bị chiến thuật và 3 khẩu súng bắn đạn sơn. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện tại nhà của một đối tượng khác được cho là đồng lõa với thanh niên 21 tuổi trên có lưu trữ 4 khẩu súng đã được đăng ký.

Thông báo của JCTT cho biết thêm đối tượng cũng có các biểu hiện ủng hộ tư tưởng cực hữu, chủ nghĩa quốc xã mới (neo-Nazi), chống người Do Thái và người bản địa.

Các cuộc điều tra liên quan đến các hoạt động tình báo, khủng bố, các phần tử cực hữu đã được các lực lượng an ninh Australia tăng cường từ tháng 2 sau khi giới chức phát hiện thêm một số bài đăng trực tuyến có tư tưởng cực đoan và chống chính phủ.

Cuối tháng trước, Cơ quan An ninh tình báo Australia (ASIO) cũng đã đưa ra cảnh báo về việc các hoạt động tình báo, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, tư tưởng cực hữu đang gia tăng tại một số khu vực.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/australia-bat-giu-mot-nghi-pham-khung-bo-tintuc461681