Australia bồi thường hơn nửa tỷ USD cho hãng tàu ngầm Pháp

Australia ngày 11/6 công bố thỏa thuận bồi thường lớn cho tập đoàn đóng tàu ngầm Pháp Naval Group vì đã bất ngờ hủy hợp đồng mua tàu ngầm diesel hồi năm ngoái.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết công ty Pháp đã đồng ý với "thỏa thuận công bằng và hợp lý" trị giá 555 triệu euro (tương đương 584 triệu USD) để chấm dứt hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD, theo AFP.

Thỏa thuận này là kết quả từ một bước đi bất ngờ của Canberra làm xấu đi nghiêm trọng mối quan hệ với Paris trong gần một năm nay.

Tháng 9/2021, Thủ tướng Australia lúc bấy giờ là Scott Morrison đã đột ngột cắt đứt hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD mua tàu ngầm của Pháp, có thời hạn nhiều năm.

Ông thông báo Australia sẽ mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ hoặc Anh, nhằm tạo ra sự thay đổi lớn đối với một quốc gia có ít năng lực hạt nhân trong nước.

 Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Reuters.

Quyết định này đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phẫn nộ và đã công khai cáo buộc ông Morrison là kẻ mánh lới.

Mối quan hệ giữa hai nước đã đóng băng cho đến tháng 5, khi nhà lãnh đạo trung tả Albanese đắc cử.

Song song với việc hủy hợp đồng, Australia cùng với Anh và Mỹ cũng bất ngờ thông báo thành lập liên minh mới gọi là AUKUS. Theo đó, Mỹ cam kết chia sẻ công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - công nghệ mà họ mới chỉ chia sẻ một lần trước đây - cho Australia, trong bối cảnh căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc vẫn không thuyên giảm.

Hợp đồng tàu ngầm là trọng tâm trong cuộc chạy đua phát triển khả năng quân sự của Australia, trong bối cảnh nước này lo ngại mối đe dọa từ Trung Quốc.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể giúp Australia hoạt động bí mật hơn và tạo ra nhiều sức răn đe hơn đối với Trung Quốc.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/australia-boi-thuong-hon-nua-ty-usd-cho-hang-tau-ngam-phap-post1325436.html