Australia cam kết đóng góp hơn 200 triệu USD cho quỹ vaccine toàn cầu

Australia cam kết đóng góp 300 triệu AUD (tương đương 207 triệu USD) cho chương trình cung cấp vaccine cho trẻ em ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về vaccine toàn cầu, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, đại dịch Covid-19 đã để lại bài học cho toàn thế giới về sự chú trọng đầu tư tiếp cận vaccine, bảo đảm an toàn an ninh y tế khu vực.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Ảnh: KT

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Ảnh: KT

Australia cũng cam kết sẽ gây quỹ cho Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI). Bà cũng khẳng định, cam kết tài trợ của Australia sẽ giúp Liên minh này duy trì mục tiêu cung cấp vaccine cho trẻ em ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Hội nghị Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng được tổ chức với mục đích quyên góp ít nhất 7,4 tỷ USD để tiêm chủng cho 300 triệu trẻ em ở các nước nghèo trên thế giới vào năm 2025. Trong đó, 800 triệu USD sẽ dành cho 140 triệu trẻ em ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương./.

CTV Khánh Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-cam-ket-dong-gop-hon-200-trieu-usd-cho-quy-vaccine-toan-cau-1055858.vov