Australia cân nhắc sớm rút quân khỏi Afghanistan

TPO - Hôm nay, 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia John Faulkner cho biết, chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng sớm rút toàn bộ quân lính khỏi chiến trường Afghanistan.

Phát biểu trước báo giới hôm 21/10, ông Faulkner cho biết, Australia hi vọng sẽ chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự ở Afghanistan càng sớm càng tốt, bất chấp động thái gần đây của Mỹ và NATO trong việc điều động thêm binh sỹ tới chiến trường Trung Đông ác liệt này. Bộ trưởng Quốc phòng John Faulkner cho biết thêm, chính phủ Australia đang xem xét, tìm giải pháp để có thể hoàn thành sứ mệnh tại Afghanistan “trong khoảng thời gian ngắn nhất”. Ông Faulkner thừa nhận rằng, ý định của Australia sẽ khiến Tướng Stansley McChrystal – Tư lệnh Quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan - phải thất vọng khi vị tướng này đã và đang liên tiếp kêu gọi một sự tăng quân lớn “theo kiểu Iraq” nhằm tiếp sức cho cuộc chiến chống Taliban. “Tôi sẽ không nói gì về những bước đi sắp tới mà Australia sẽ thực hiện, song tôi thừa nhận rằng, trong tương lai ngắn tới, sẽ có những ảnh hưởng nhất định tác động tới tiến trình của NATO và Lực lượng An ninh Quốc tế ISAF tại Afghanistan”, ông Faulkner khẳng định. Trước đó, Tướng McChrystal đã đưa ra cảnh báo, cuộc chiến tại Afghanistan có thể sẽ dẫn tới kết cục thất bại trong vòng một năm tới nếu các nước không triển khai thêm quân tới chiến trường này. Đáp lại lời kêu gọi này, Mỹ đã quyết định gửi thêm 13.000 binh sỹ, Anh gửi thêm 500 quân tới Afghanistan. Hiện, Australia đang có khoảng 1.500 binh lính và sỹ quan đang đồn trú ở Afghanistan, và chưa từng đưa ra thời hạn về việc rút quân. Thu Thảo Theo AP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=175219&channelid=5